Palestine chấp nhận đề xuất nối lại hòa đàm với Israel

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ  với các quan chức Israel và Palestine.

Một thành viên của Ủy ban điều hành Tổ chức giải phóng Palestine Yasser Abed Rabbo hôm 24/3 cho biết, nhà lãnh đạo Palestine đã chấp nhận một đề  xuất của Mỹ tham gia các cuộc đối thoại  thăm dò, chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Israel.

Theo ông  Rabbo, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong 8 tuần. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ  với các quan chức Israel và Palestine. Ông Kerry sẽ cố gắng khôi phục lòng tin giữa hai bên, thảo luận với Israel về yêu cầu của người Palestine liên quan đến vấn đề xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây.

Ngoại trưởng John Kerry (ảnh: Washington Post)


Palestine cũng muốn Israel công nhận rằng, các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa hai bên phải dựa trên giải pháp hai nhà nước, với đường biên giới của Palestine bao gồm các phần đất mà Israel chiếm đóng năm 1967. Dựa trên kết quả các cuộc đối thoại này, các bên sẽ đánh giá các cam kết của Israel đối với tiến trình hòa bình và triển vọng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp.

Các cuộc đàm phán được nối lại sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Trung Đông đầu tuần này. Tổng thống Obama cho biết, Ngoại trưởng Kerry sẽ ở lại khu vực giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Jordan thúc giục hòa bình Palestine-Israel
Mỹ, Jordan thúc giục hòa bình Palestine-Israel

(VOV) -Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết, vấn đề Palestine-Israel là cốt cõi trong giải quyết xung đột tại khu vực.

Mỹ, Jordan thúc giục hòa bình Palestine-Israel

Mỹ, Jordan thúc giục hòa bình Palestine-Israel

(VOV) -Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết, vấn đề Palestine-Israel là cốt cõi trong giải quyết xung đột tại khu vực.

Palestine không kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
Palestine không kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

(VOV) -Không chỉ dân chúng, nhiều quan chức Palestine cũng không đặt kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Palestine không kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Palestine không kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

(VOV) -Không chỉ dân chúng, nhiều quan chức Palestine cũng không đặt kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Anh
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Anh

(VOV) - Ông John Kerry ngày 25/2 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Anh

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Anh

(VOV) - Ông John Kerry ngày 25/2 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Israel mở rộng cánh cửa hòa bình đối với người Palestine
Israel mở rộng cánh cửa hòa bình đối với người Palestine

(VOV) - Thủ tướng Israel cho biết, nước này sẵn sàng nhượng bộ để đổi lấy hòa bình bền vững với người Palestine.

Israel mở rộng cánh cửa hòa bình đối với người Palestine

Israel mở rộng cánh cửa hòa bình đối với người Palestine

(VOV) - Thủ tướng Israel cho biết, nước này sẵn sàng nhượng bộ để đổi lấy hòa bình bền vững với người Palestine.