Iran kêu gọi cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua (1/2) kêu gọi Liên minh châu Âu làm trung gian giữa Iran và Mỹ để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đã ký kết.

Ông Zarif tuyên bố có thể có một cơ chế để Mỹ và Iran đồng thời quay lại thỏa thuận hạt nhân hoặc phối hợp những gì có thể được thực hiện. Ông Zarif gợi ý rằng EU cần xác định các biện pháp mà Mỹ nên thực hiện và những biện pháp mà Iran nên thực hiện.

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này đã làm việc hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận hạt nhân và tất cả các bước mà Iran thực hiện đều được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận, giám sát đồng thời cho rằng chính quyền Mỹ đã không thực hiện lời hứa của mình, áp đặt một cuộc chiến kinh tế toàn diện chống lại Iran. Iran tuyên bố nếu Mỹ dừng lại ngay các lệnh cấm, phong tỏa, Iran sẽ quay lại thực hiện đầy đủ thỏa thuận.

Trước khi tranh cử, tân Tổng thống Mỹ, Joe Biden cam kết quay trở lại thỏa thuận với điều kiện Tehran phải trở lại tuân thủ đầy đủ các hạn chế áp đặt đối với chương trình hạt nhân. Iran kêu gọi chính quyền mới của Mỹ thực hiện bước đầu tiên trong vấn đề này và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước.

Thỏa thuận hạt nhân được ký kết tại Vienna giữa Tehran và các nước lớn  gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp và Anh vào năm 2015 nhằm ngăn chặn Iran phát triển bom nguyên tử đổi lại cộng đồng quốc tế dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận hạt nhân 2015: Israel và Iran tìm cách tiếp cận chính quyền Biden
Thỏa thuận hạt nhân 2015: Israel và Iran tìm cách tiếp cận chính quyền Biden

VOV.VN - Cả Israel và Iran đều đang có những động thái tiếp cận với chính quyền của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay trong những ngày đầu tiên sau lễ nhậm chức.

Thỏa thuận hạt nhân 2015: Israel và Iran tìm cách tiếp cận chính quyền Biden

Thỏa thuận hạt nhân 2015: Israel và Iran tìm cách tiếp cận chính quyền Biden

VOV.VN - Cả Israel và Iran đều đang có những động thái tiếp cận với chính quyền của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay trong những ngày đầu tiên sau lễ nhậm chức.

Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân
Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các cuộc liên lạc đã bắt đầu từ trước khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.

Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

Iran đặt 7 điều kiện với Mỹ để trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các cuộc liên lạc đã bắt đầu từ trước khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.

Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân
Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 20/1 kêu gọi chính quyền sắp tới của Mỹ quay trở lại  thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 20/1 kêu gọi chính quyền sắp tới của Mỹ quay trở lại  thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.