Iran khẳng định quyền làm giàu urani

(VOV) -Cuộc đàm phán sắp tới sẽ được giải quyết nếu như phương Tây công nhận quyền hạt nhân của Iran.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Saeed Jalili ngày 4/4 cho biết, tại các cuộc đàm phán sắp tới về vấn đề hạt nhân của Iran, phương Tây cần phải công nhận quyền làm giàu urani của nước này.

Trong một tuyên bố mới đây, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Jalili cho biết, cuộc đàm phán có thể giải quyết vấn đề hạt nhân Iran nếu như phương Tây công nhận quyền hạt nhân của nước này, đặc biệt là quyền làm giàu urani.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Saeed Jalili (Ảnh: Reuters)

Ông Jalili khẳng định đây là quyền hợp pháp theo Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

Tuy nhiên, trước đó, hôm 3/4 vừa qua, phát biểu trước thềm cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) bà Catherine Ashton nói rằng, để cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran thành công, Iran cần đáp ứng đề xuất mà các cường quốc đã đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU lạc quan thận trọng về đàm phán hạt nhân với Iran
EU lạc quan thận trọng về đàm phán hạt nhân với Iran

(VOV) -Theo kế hoạch, hôm nay (4/4) tại Kazakhstan sẽ diễn ra vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm P5+1.

EU lạc quan thận trọng về đàm phán hạt nhân với Iran

EU lạc quan thận trọng về đàm phán hạt nhân với Iran

(VOV) -Theo kế hoạch, hôm nay (4/4) tại Kazakhstan sẽ diễn ra vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm P5+1.

Iran có khu trục hạm tự chế đầu tiên ở biển Caspian
Iran có khu trục hạm tự chế đầu tiên ở biển Caspian

(VOV) - Iran hy vọng con tàu này sẽ góp phần giúp đất nước này củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực.

Iran có khu trục hạm tự chế đầu tiên ở biển Caspian

Iran có khu trục hạm tự chế đầu tiên ở biển Caspian

(VOV) - Iran hy vọng con tàu này sẽ góp phần giúp đất nước này củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực.