IAEA thông báo Iran bắt đầu làm giàu urani tại Fordow

VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng mức độ làm giàu urani bằng cách sử dụng các thiết bị tiên tiến tại cơ sở hạt nhân Fordow dưới lòng đất.

Trong một báo cáo mật gửi tới các quốc gia thành viên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, Iran đã tăng mức độ làm giàu urani bằng cách sử dụng thiết bị tiên tiến tại cơ sở Fordow dưới lòng đất, mà có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mức độ làm giàu.

Theo IAEA, Iran đã bắt đầu nạp khí urani hexafluoride (UF6) làm giàu tới mức 5% vào cụm 166 máy ly tâm IR-6. Iran đã thông báo với cơ quan này về ý định sử dụng các thiết bị để đạt mức độ làm giàu urani tinh khiết là 20%.

Trước đó vào tháng 6 vừa qua, IAEA cũng cho biết, Iran đang đẩy mạnh quá trình làm giàu urani bằng cách chuẩn bị sử dụng một bộ máy ly tâm IR-6 tiên tiến tại cơ sở Fordow đặt bên trong một ngọn núi. Đây là loạt máy ly tâm IR-6 thứ hai được lắp đặt tại cơ sở này và là loạt máy ly tâm duy nhất được trang bị những cải tiến để tạo điều kiện cho việc làm giàu urani ở các mức độ tinh khiết khác nhau.

Động thái trên của Iran diễn ra sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar vào cuối tháng 6 vừa qua đã kết thúc, mà không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Phía Iran luôn tuyên bố sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Mỹ, với điều kiện các lợi ích của nước này được đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran bế tắc, khó hạ nhiệt “cơn khát dầu” của thế giới 
Đàm phán hạt nhân Iran bế tắc, khó hạ nhiệt “cơn khát dầu” của thế giới 

VOV.VN - Mỹ vừa cáo buộc Iran đưa ra những yêu cầu mới, vượt ra ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015, Liên minh châu Âu – chịu vai trò điều phối - thừa nhận tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran “khó có thể cán đích”.

Đàm phán hạt nhân Iran bế tắc, khó hạ nhiệt “cơn khát dầu” của thế giới 

Đàm phán hạt nhân Iran bế tắc, khó hạ nhiệt “cơn khát dầu” của thế giới 

VOV.VN - Mỹ vừa cáo buộc Iran đưa ra những yêu cầu mới, vượt ra ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015, Liên minh châu Âu – chịu vai trò điều phối - thừa nhận tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran “khó có thể cán đích”.

Mỹ quan ngại Iran có đủ Uranium làm giàu ở mức cao để sản xuất bom hạt nhân
Mỹ quan ngại Iran có đủ Uranium làm giàu ở mức cao để sản xuất bom hạt nhân

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran - Robert Mally ngày 6/7 đã bày tỏ quan ngại về việc Iran có đủ Uranium làm giàu ở mức cao để có thể sản xuất một quả bom.

Mỹ quan ngại Iran có đủ Uranium làm giàu ở mức cao để sản xuất bom hạt nhân

Mỹ quan ngại Iran có đủ Uranium làm giàu ở mức cao để sản xuất bom hạt nhân

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran - Robert Mally ngày 6/7 đã bày tỏ quan ngại về việc Iran có đủ Uranium làm giàu ở mức cao để có thể sản xuất một quả bom.

Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng
Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng

VOV.VN - Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, sau nhiều tháng đình trệ, để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Tuy nhiên, những kỳ vọng để các bên đi đến thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hết.

Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng

Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng

VOV.VN - Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, sau nhiều tháng đình trệ, để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Tuy nhiên, những kỳ vọng để các bên đi đến thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hết.