Iran loại bỏ khả năng nổ ra chiến tranh với Mỹ và Israel

VOV.VN - Thư ký Hội đồng An ninh tối cao Quốc gia Iran Ali Shamkhani hôm qua loại bỏ khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa nước này với Mỹ hay Israel.

Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời ông Shamkhani cho rằng, lý do khiến chiến sự không thể nổ ra bởi “kẻ thù” của Iran hiểu rõ sức mạnh của Iran. Tehran luôn có sự chuẩn bị kỹ càng về quân sự và an ninh.

Ảnh minh họa: truthernews.

Nhận định của Thư ký Hội đồng An ninh tối cao Quốc gia Iran đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự báo lo ngại về nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp về quân sự giữa Iran và Israel. Các lo ngại xuất phát từ những diễn biến căng thẳng trên chiến trường Syria, nơi các lực lượng Iran liên tục chịu những tổn thất lớn thời gian qua sau những cuộc không kích được cho là do quân đội Israel tiến hành, dù Israel chưa xác thực hay bác bỏ.

Đặc biệt, mới đây, Quốc hội Israel đã phê chuẩn bộ luật cho phép Thủ tướng và/hoặc Bộ trưởng Quốc phòng nước này được quyền phát động chiến tranh, thay vì phải thông qua Chính phủ như trước kia. Động thái này diễn ra gần như đồng thời với việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố đầy bất ngờ rằng Israel có “bằng chứng thuyết phục” về việc Iran vẫn sở hữu chương trình vũ khí hạt nhân bí mật sau khi đã ký thỏa thuận với nhóm P5+1 năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Anh tới Mỹ, bàn vấn đề Triều Tiên và Iran
Ngoại trưởng Anh tới Mỹ, bàn vấn đề Triều Tiên và Iran

VOV.VN - Dù quan hệ Mỹ-Anh có nhiều tiến bộ thời gian gần đây nhưng quan điểm của 2 nước về thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn có bất đồng.

Ngoại trưởng Anh tới Mỹ, bàn vấn đề Triều Tiên và Iran

Ngoại trưởng Anh tới Mỹ, bàn vấn đề Triều Tiên và Iran

VOV.VN - Dù quan hệ Mỹ-Anh có nhiều tiến bộ thời gian gần đây nhưng quan điểm của 2 nước về thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn có bất đồng.

Tổng thống Mỹ Trump: Không bao giờ để Iran có vũ khí hạt nhân
Tổng thống Mỹ Trump: Không bao giờ để Iran có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa nhấn mạnh cam kết của mình đảm bảo rằng không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump: Không bao giờ để Iran có vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Trump: Không bao giờ để Iran có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa nhấn mạnh cam kết của mình đảm bảo rằng không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân.

EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch bảo vệ các công ty hoạt động tại Iran, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào hạn chót 12/5.

EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch bảo vệ các công ty hoạt động tại Iran, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào hạn chót 12/5.

Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân
Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định, thỏa thuận hạt nhân là một thỏa thuận quốc tế và nước này có đủ khả năng để chống lại bất kỳ sự "bắt nạt" nào.

Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân

Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định, thỏa thuận hạt nhân là một thỏa thuận quốc tế và nước này có đủ khả năng để chống lại bất kỳ sự "bắt nạt" nào.

Nga tôn trọng cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga tôn trọng cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẽ tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran, miễn là các quốc gia khác cũng có hành động tương tự.

Nga tôn trọng cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran

Nga tôn trọng cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẽ tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran, miễn là các quốc gia khác cũng có hành động tương tự.