Iran muốn hỗ trợ vũ khí cho Palestine

(VOV) - Iran cho rằng Mỹ và phương Tây đang cung cấp vũ khí cho Israel, vì thế Palestine cần nhận được sự hỗ trợ vũ trang từ bên ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 18/11 kêu gọi một số nước trong khu vực Trung Đông nên hỗ trợ vũ trang cho Palestine để chống lại Israel.

 

Ông Larijani chủ trì một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Iran ở Ankara (Ảnh: Reuters)

Hãng tin chính thức Irna của Iran dẫn lời ông Ali khẳng định, những động thái chính trị của một số nước trong khu vực đang giúp Palestine là cần thiết và hữu ích, song là chưa đủ. Lúc này, những gì mà Palestine cần nhất chính là sự hỗ trợ về  quân sự.

Theo ông Larijani, Mỹ và phương Tây đang cung cấp vũ khí cho Israel. Vì thế, không có lý do gì mà Palestine lại không được nhận sự hỗ trợ vũ trang từ bên ngoài. Ngoài ra, Ông Ali kêu gọi một số nước trong khu vực thay vì ”đổ thêm dầu vào lửa cuộc xung đột ở Syria” mà gửi vũ khí cho Palestine để chống lại Israel. Trước đó, ngày 16/11, Iran cho biết sẽ tiếp tục thể hiện tình đoàn kết với người Palestine bằng việc gửi hàng cứu trợ nhân đạo đến dải Gaza.

Những động thái vừa nêu của Iran đưa ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường tấn công trên bộ quy mô lớn vào dải Gaza, khiến cộng đồng quốc tế dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh lớn giữa Israel và Palestine ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Gaza-mồi lửa chiến tranh Trung Đông?
Thế giới 7 ngày: Gaza-mồi lửa chiến tranh Trung Đông?

(VOV) -Căng thẳng ở Dải Gaza, Phe đối lập Syria thành lập liên minh và được phương Tây công nhận... làm nóng tình hình khu vực

Thế giới 7 ngày: Gaza-mồi lửa chiến tranh Trung Đông?

Thế giới 7 ngày: Gaza-mồi lửa chiến tranh Trung Đông?

(VOV) -Căng thẳng ở Dải Gaza, Phe đối lập Syria thành lập liên minh và được phương Tây công nhận... làm nóng tình hình khu vực

Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Israel không kích dải Gaza
Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Israel không kích dải Gaza

(VOV) - Lực lượng biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Israel và đốt cờ của nhà nước Do Thái.

Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Israel không kích dải Gaza

Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối Israel không kích dải Gaza

(VOV) - Lực lượng biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Israel và đốt cờ của nhà nước Do Thái.

Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng
Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng

(VOV) - Người phát ngôn của Hamas cho biết đã gửi đơn đến Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Thủ tướng Israel phải ra hầu tòa.

Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng

Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng

(VOV) - Người phát ngôn của Hamas cho biết đã gửi đơn đến Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Thủ tướng Israel phải ra hầu tòa.

Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại dải Gaza
Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại dải Gaza

(VOV) -Dư luận lo ngại, chính phủ Israel bật đèn xanh tuyển mộ binh lính 75.000 người chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn.

Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại dải Gaza

Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại dải Gaza

(VOV) -Dư luận lo ngại, chính phủ Israel bật đèn xanh tuyển mộ binh lính 75.000 người chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn.

WHO quan ngại về tình hình căng thẳng tại dải Gaza
WHO quan ngại về tình hình căng thẳng tại dải Gaza

(VOV) -WHO đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ khẩn cấp về y tế tại dải Gaza.

WHO quan ngại về tình hình căng thẳng tại dải Gaza

WHO quan ngại về tình hình căng thẳng tại dải Gaza

(VOV) -WHO đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ khẩn cấp về y tế tại dải Gaza.