Thế giới 7 ngày: Gaza-mồi lửa chiến tranh Trung Đông?

(VOV) -Căng thẳng ở Dải Gaza, Phe đối lập Syria thành lập liên minh và được phương Tây công nhận... làm nóng tình hình khu vực

Thủ tướng Hamas Ismail Haniyeh (phải), và Thủ tướng Ai Cập Hesham Kandil (trái) nâng thi thể của một cậu bé bị giết trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza (Ảnh AP) Chiến tranh đang có nguy cơ bùng lên sau khi Israel dùng máy bay phóng tên lửa sát hại thủ lĩnh quân sự của phong trào Hamas hồi chiều 14/11. Israel đang tung “sức mạnh” của mình vào cuộc chiến ở Syria và dải Gaza, báo hiệu nguy cơ đẩy khu vực này đến một cuộc chiến toàn diện hao người tốn của.

Bạo lực vẫn bùng phát tại nhiều khu vực của Syria và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ảnh: Những người biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Al-Assad sau lễ cầu nguyện Thứ Sáu tại Qareh, gần Damascus (Ảnh Reuters). Cuộc khủng hoảng tại Syria đã chuyển sang một bước ngoặt mới sau khi các nhóm đối lập tại nước này thỏa thuận thành lập "Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria". Việc một loạt nước và tổ chức trong khu vực tuyên bố thừa nhận tính hợp pháp của lực lượng này cũng đồng nghĩa với khả năng một sự can thiệp sâu hơn của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 tại Phnom Penh sáng 18/11/2012 (Ảnh AP). Với chủ đề “ASEAN: một Cộng đồng, một Vận mệnh", Thủ tướng Campuchia Hun Sen đề xuất Hội nghị tập trung triển khai hiệu quả Lộ trình xây dựng Cộng đồng, Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, thực hiện tốt các thỏa thuận về liên kết kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển; thúc đẩy thực hiện Hiến chương và các khuôn khổ pháp lý kèm theo, trong đó có Nghị định thư của Hiến chương ASEAN về Cơ chế giải quết tranh chấp.

Sáng 15/11, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 (Trung ương 1, khóa 18) đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc (phải) chúc mừng ông Tập Cận Bình (trái) được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 và Chủ tịch quân ủy Trung ương. (Ảnh Reuters). Tại cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi khẳng định, với thế hệ lãnh đạo mới, chính sách ngoại giao của Trung Quốc vẫn kiên trì thúc đẩy sự hợp tác toàn diện với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hoà bình... 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ngày 16/11/2012 (Ảnh AP). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các sáng kiến an ninh mở rộng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng các đối tác trong khu vực giải quyết những thách thức an ninh đang đặt ra như bảo đảm an ninh trên biển, an toàn hàng hải, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, đối phó với thiên tai.

Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Obama thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Myanmar, Thái Lan và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Campuchia. Chuyến công du Đông Nam Á này của Tổng thống Obama cho thấy ông chủ Nhà Trắng ưu tiên đặt trọng tâm chiến lược vào châu Á trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong ảnh: Tổng thống Barack Obama vẫy tay chào khi ông rời Nhà Trắng ngày 17/11 (Ảnh AP)

Chính trường Nhật Bản đang đứng trước biến động lớn khi Thủ tướng Noda quyết định giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử trước thời hạn. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 16/11/2012 (Ảnh AP). Ngay sau đó, Thủ tướng Noda và các nhà lãnh đạo đối lập đã lập tức tiến hành gặp gỡ các thành viên trong đảng của mình và kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12 tới.
Một tai nạn thảm khốc tại Ai Cập đã xảy ra khi xe ô tô chở trẻ em bị một tàu hỏa đâm phải tại điểm tránh tàu Manfalut tại tỉnh Assiut, cách thủ đô Cairo 250km về phía nam, làm ít nhất 47 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là trẻ em. Trong ảnh: Những người thân đang tuyệt vọng tìm kiếm dấu hiệu của những người thân yêu của họ trong đống đổ nát (Ảnh AP).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên