Iran phản đối việc chính trị hóa hoạt động của IAEA

(VOV) - Iran cho rằng việc chính trị hóa làm ảnh hưởng tới độ tin cậy trong hoạt động của cơ quan này.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaei ngày 5/11 chỉ trích báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm vào chương trình hạt nhân Iran.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaei (Ảnh: Press TV)

Theo Đại sứ Khazaei, phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền không thể chuyển nhượng của Iran, đồng thời nhấn mạnh, Iran và các quốc gia khác của phong trào Không liên kết (NAM) luôn phản đối việc một số quốc gia luôn chính trị hóa hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế.

Ông Khazaei kêu gọi các nước này cần chấm dứt can thiệp vào hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, cho rằng, những hành vi này làm ảnh hưởng tới thẩm quyền, sự hiệu quả và độ tin cậy trong hoạt động của cơ quan năng lượng này.

Ông cũng nhấn mạnh, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế cần thực thi các nguyên tắc hoạt động như công bằng và chuyên ngiệp trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Về phần mình, theo ông Khazaei, Iran luôn cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Mỹ và một số nước phương Tây từ lâu luôn nghi ngờ Iran phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân hòa bình, trong khi Iran bác bỏ cáo buộc đó và khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran thiếu thuốc men do lệnh trừng phạt của phương Tây
Iran thiếu thuốc men do lệnh trừng phạt của phương Tây

(VOV) - Kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, việc nhập khẩu thuốc vào Iran gặp nhiều khó khăn.

Iran thiếu thuốc men do lệnh trừng phạt của phương Tây

Iran thiếu thuốc men do lệnh trừng phạt của phương Tây

(VOV) - Kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, việc nhập khẩu thuốc vào Iran gặp nhiều khó khăn.

Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị
Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, các nước phương Tây luôn cố ý ngăn cản những tiến bộ khoa học của mình.

Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị

Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, các nước phương Tây luôn cố ý ngăn cản những tiến bộ khoa học của mình.

Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20%
Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20%

Động thái trên của Iran với hy vọng các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20%

Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20%

Động thái trên của Iran với hy vọng các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.