Iran phê phán báo cáo của Liên Hợp Quốc về nhân quyền

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho rằng bản báo cáo này là vô căn cứ, không dựa trên thực tế.

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 13/10 đưa tin, ngoại trưởng Iran vừa lên tiếng bác bỏ bản báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc điều tra về tình hình nhân quyền ở Iran, coi nó mang “động cơ chính trị”, “thiên vị” và không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

Ngoại trưởng Iran Salehi (ảnh: tabletmag)

Trước đó, hôm 11/10, ông Ahmed Said, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Iran, trong một bản báo cáo nói rằng, nước Cộng hoà Hồi giáo này vi phạm nhân quyền, đã nhiều lần hạn chế tự do ngôn luận và bắt giữ những nhà hoạt động nhân quyền, ngược đãi họ.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời ngoại trưởng Iran cho rằng, bản báo cáo này là sự phản ánh rõ rệt “tình trạng thù địch của phương Tây đối với Iran” và những lời cáo buộc trong bản báo cáo đều là vô căn cứ, không đúng với tình hình thực tế ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối sử dụng vũ lực nhằm vào Iran
Nga phản đối sử dụng vũ lực nhằm vào Iran

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cho rằng các nhà hòa giải quốc tế nên khuyến khích Israel và Iran đối thoại thay vì gây khích động đôi bên.

Nga phản đối sử dụng vũ lực nhằm vào Iran

Nga phản đối sử dụng vũ lực nhằm vào Iran

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cho rằng các nhà hòa giải quốc tế nên khuyến khích Israel và Iran đối thoại thay vì gây khích động đôi bên.

Iran thừa nhận nguy cơ chiến tranh hiện hữu
Iran thừa nhận nguy cơ chiến tranh hiện hữu

(VOV) - Có nhiều dấu hiệu về hiểm họa xung đột vũ trang bùng nổ giữa Iran và các nước đối nghịch.

Iran thừa nhận nguy cơ chiến tranh hiện hữu

Iran thừa nhận nguy cơ chiến tranh hiện hữu

(VOV) - Có nhiều dấu hiệu về hiểm họa xung đột vũ trang bùng nổ giữa Iran và các nước đối nghịch.

Ứng cử viên Romney chưa ủng hộ tấn công Iran
Ứng cử viên Romney chưa ủng hộ tấn công Iran

(VOV) - Ông Romney cũng không thể hiện rõ quan điểm có ủng hộ việc thiết lập “giới hạn đỏ” đối với Iran hay không.

Ứng cử viên Romney chưa ủng hộ tấn công Iran

Ứng cử viên Romney chưa ủng hộ tấn công Iran

(VOV) - Ông Romney cũng không thể hiện rõ quan điểm có ủng hộ việc thiết lập “giới hạn đỏ” đối với Iran hay không.

Iran sẽ tăng cường liên kết với Ấn Độ
Iran sẽ tăng cường liên kết với Ấn Độ

(VOV) - Iran đang muốn thu hút đầu tư của Ấn Độ, một trong những nhà mua dầu lớn nhất của nước này.

Iran sẽ tăng cường liên kết với Ấn Độ

Iran sẽ tăng cường liên kết với Ấn Độ

(VOV) - Iran đang muốn thu hút đầu tư của Ấn Độ, một trong những nhà mua dầu lớn nhất của nước này.

Vấn đề Iran chiếm lĩnh trong cuộc bầu cử tới ở Israel
Vấn đề Iran chiếm lĩnh trong cuộc bầu cử tới ở Israel

(VOV) - Câu hỏi chính mà cử tri đặt ra vẫn là Israel làm gì để đối phó với chương trình hạt nhân của Iran.

Vấn đề Iran chiếm lĩnh trong cuộc bầu cử tới ở Israel

Vấn đề Iran chiếm lĩnh trong cuộc bầu cử tới ở Israel

(VOV) - Câu hỏi chính mà cử tri đặt ra vẫn là Israel làm gì để đối phó với chương trình hạt nhân của Iran.

EU tiếp tục trừng phạt Iran
EU tiếp tục trừng phạt Iran

“Gói biện pháp trừng phạt mới” sẽ được thông qua vào ngày 15/10 tới Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Luxumbourg.

EU tiếp tục trừng phạt Iran

EU tiếp tục trừng phạt Iran

“Gói biện pháp trừng phạt mới” sẽ được thông qua vào ngày 15/10 tới Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Luxumbourg.

Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran
Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran

(VOV) -Tài liệu của ông Rothkopf là dấu hiệu cho thấy, Mỹ và Israel đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch chiến tranh

Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran

Mỹ và Israel chuẩn bị kế hoạch cùng tấn công Iran

(VOV) -Tài liệu của ông Rothkopf là dấu hiệu cho thấy, Mỹ và Israel đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch chiến tranh

Tổng thống Iran cảnh báo hậu quả nếu bị tấn công
Tổng thống Iran cảnh báo hậu quả nếu bị tấn công

Tổng thống Ahmadinejad cảnh báo, nếu Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, đó sẽ là hành động tự sát.

Tổng thống Iran cảnh báo hậu quả nếu bị tấn công

Tổng thống Iran cảnh báo hậu quả nếu bị tấn công

Tổng thống Ahmadinejad cảnh báo, nếu Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, đó sẽ là hành động tự sát.

Khó xảy ra một cuộc tấn công Iran!
Khó xảy ra một cuộc tấn công Iran!

(VOV) - Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng phát động cuộc tấn công Iran.

Khó xảy ra một cuộc tấn công Iran!

Khó xảy ra một cuộc tấn công Iran!

(VOV) - Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng phát động cuộc tấn công Iran.