Tổng thống Iran cảnh báo hậu quả nếu bị tấn công

Tổng thống Ahmadinejad cảnh báo, nếu Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, đó sẽ là hành động tự sát.

Cảnh báo này được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra hôm 10/10. Ông Ahmadinejad khẳng định, Iran không bao giờ gây chiến trước nhưng nước này sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình trước mọi kẻ thù xâm lược.

 
 Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (Ảnh: Giaoduc.net)

Tuyên bố trên của Tổng thống Ahmadinejad được đưa ra giữa bối cảnh Israel gần đây liên tục tăng cường đe dọa sẽ tiến hành cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Đe dọa dựa trên những nghi ngờ cho rằng, Tehran đang lợi dụng chương trình hạt nhân hòa bình để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 9/10 cũng dẫn lời Tổng thống Ahmadinejad cho biết, ông Ahmadinejad đã thừa nhận “khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran”. ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria
Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Ông Ali-Akbar Velayati: NATO sẵn sàng đưa ra một lời đe dọa đối với Syria nhằm can thiệp quân sự vào nước này. 

Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria

Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Ông Ali-Akbar Velayati: NATO sẵn sàng đưa ra một lời đe dọa đối với Syria nhằm can thiệp quân sự vào nước này. 

Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng
Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng

(VOV) - Israel bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào ngành dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng

Iran chặn đứng một vụ tấn công mạng

(VOV) - Israel bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào ngành dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran
Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran

(VOV) - Giới chức Yemen nghi ngờ các nhà đầu tư này có liên quan tới hoạt động gián điệp.

Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran

Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran

(VOV) - Giới chức Yemen nghi ngờ các nhà đầu tư này có liên quan tới hoạt động gián điệp.

Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân
Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân

(VOV) - Nếu quyền làm giàu urani của Iran được thừa nhận, Iran sẽ hạn chế cấp độ làm giàu urani trên cơ sở tự nguyện.

Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân

Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân

(VOV) - Nếu quyền làm giàu urani của Iran được thừa nhận, Iran sẽ hạn chế cấp độ làm giàu urani trên cơ sở tự nguyện.

Iran không cần "lãng phí thời gian" khi đàm phán với P5+1
Iran không cần "lãng phí thời gian" khi đàm phán với P5+1

(VOV) -Iran cho rằng, các cuộc đàm phán chỉ thu được kết quả nếu P5+1 không chịu ảnh hưởng từ Mỹ và Israel.

Iran không cần "lãng phí thời gian" khi đàm phán với P5+1

Iran không cần "lãng phí thời gian" khi đàm phán với P5+1

(VOV) -Iran cho rằng, các cuộc đàm phán chỉ thu được kết quả nếu P5+1 không chịu ảnh hưởng từ Mỹ và Israel.

"Iran có thể chế tạo bom hạt nhân trong 10 tháng"
"Iran có thể chế tạo bom hạt nhân trong 10 tháng"

(VOV) - Iran có thể sản xuất đủ lượng urani để có thể chế tạo được bom nguyên tử chỉ trong vòng 2-4 tháng.

"Iran có thể chế tạo bom hạt nhân trong 10 tháng"

"Iran có thể chế tạo bom hạt nhân trong 10 tháng"

(VOV) - Iran có thể sản xuất đủ lượng urani để có thể chế tạo được bom nguyên tử chỉ trong vòng 2-4 tháng.