Iran sẵn sàng đối thoại hóa giải mâu thuẫn với phương Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 14/9 một lần nữa khẳng định quốc gia Hồi giáo sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại xây dựng với phương Tây để giải quyết bất đồng và khác biệt.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin IRIB ngày 14/9. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Iran nhấn mạnh, Tehran sẵn sàng đối thoại một cách xây dựng với phương Tây để hóa giải các bất đồng và khác biệt. Tuy nhiên, đối thoại phải được tiến hành dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải đe dọa và gây áp lực. Cũng trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran Araqchi một lần nữa phản đối việc các quốc gia phương Tây mới đây áp đặt thêm lệnh trừng phạt chống Iran với cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga. Ông Araqchi nêu rõ, phương Tây không thể áp đặt ý chí của họ lên Tehran bằng biện pháp trừng phạt.

Hôm thứ 4 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Araqchi cũng khẳng định, nước này không chuyển tên lửa cho Nga như cáo buộc của phương Tây, nhấn mạnh rằng việc áp đặt trừng phạt chống Iran không phải là giải pháp và không thể giải quyết được vấn đề.

Với cáo buộc Iran chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine, ngày 10/9 vừa qua, Mỹ cùng 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức, đã áp đặt thêm một số lệnh trừng phạt chống Iran, trong đó có biện pháp hạn chế với hãng hàng không quốc gia Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây tuyên bố trừng phạt Iran với cáo buộc cung cấp tên lửa cho Nga
Phương Tây tuyên bố trừng phạt Iran với cáo buộc cung cấp tên lửa cho Nga

VOV.VN - Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong xung đột Ukraine và lập tức công bố lệnh trừng phạt mới đối với cả Nga và Iran ngay trước thềm chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh tới Kiev (Ukraine).

Phương Tây tuyên bố trừng phạt Iran với cáo buộc cung cấp tên lửa cho Nga

Phương Tây tuyên bố trừng phạt Iran với cáo buộc cung cấp tên lửa cho Nga

VOV.VN - Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong xung đột Ukraine và lập tức công bố lệnh trừng phạt mới đối với cả Nga và Iran ngay trước thềm chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh tới Kiev (Ukraine).

Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga
Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga

VOV.VN - Ngày 10/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, Mỹ xác nhận các báo cáo rằng Nga đã nhận tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 của Iran và có thể sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine trong vài tuần tới. Ngay lập tức Iran lên tiếng bác bỏ cáo buộc thiếu căn cứ từ Mỹ.

Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga

Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga

VOV.VN - Ngày 10/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, Mỹ xác nhận các báo cáo rằng Nga đã nhận tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 của Iran và có thể sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine trong vài tuần tới. Ngay lập tức Iran lên tiếng bác bỏ cáo buộc thiếu căn cứ từ Mỹ.

Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga
Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

VOV.VN - Một quan chức Ukraine ngày 9/9 đã đưa ra cảnh báo về thông tin cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga.

Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

VOV.VN - Một quan chức Ukraine ngày 9/9 đã đưa ra cảnh báo về thông tin cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga.