Iran sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân một cách có trách nhiệm với tất cả các bên, trong đó có Mỹ.

Hôm 6/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố Tehran sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ. Theo hãng thông tấn IRNA, quan chức Bộ Ngoại giao Iran đã khẳng định cam kết ủng hộ giải pháp ngoại giao và cho rằng đây là cách duy nhất để giải quyết những khác biệt và các vấn đề phức tạp.

Ông Kanaani cho biết thêm, chuyến thăm của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, là một phần trong nỗ lực đưa tất cả các bên trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Điều đó cho thấy cam kết của Iran hợp tác với IAEA dựa trên trách nhiệm quốc tế. Quan chức Iran khẳng định hai bên đã đạt được sự hiểu biết tích cực, có thể mở đường cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại.

Trước đó, người đứng đầu IAEA, Rafael Grossi xác nhận rằng cơ quan này sẽ có thể biết được mức độ làm giàu uranium ở Iran. Ông Grossi cho biết, IAEA đã không thể thực hiện các hoạt động giám sát ở Iran trong 2 năm, tuy nhiên Tehran đã đồng ý nối lại các thủ tục giám sát và một nhóm kỹ thuật của IAEA sẽ sớm đến nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.500km
Iran tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.500km

VOV.VN - Hôm qua (6/3), Iran tuyên bố thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu hải quân đang di chuyển ở khoảng cách lên tới 1.500 km.

Iran tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.500km

Iran tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.500km

VOV.VN - Hôm qua (6/3), Iran tuyên bố thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu hải quân đang di chuyển ở khoảng cách lên tới 1.500 km.

Iran tiết lộ tên lửa siêu thanh tầm xa mới có tầm bắn 1.650km
Iran tiết lộ tên lửa siêu thanh tầm xa mới có tầm bắn 1.650km

VOV.VN - Iran cho biết nước này đã phát triển một tên lửa siêu thanh tầm xa có khả năng vươn tới bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ trong khu vực.

Iran tiết lộ tên lửa siêu thanh tầm xa mới có tầm bắn 1.650km

Iran tiết lộ tên lửa siêu thanh tầm xa mới có tầm bắn 1.650km

VOV.VN - Iran cho biết nước này đã phát triển một tên lửa siêu thanh tầm xa có khả năng vươn tới bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ trong khu vực.

Brazil cho phép hai tàu chiến Iran cập cảng bất chấp sức ép từ Mỹ
Brazil cho phép hai tàu chiến Iran cập cảng bất chấp sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Brazil - Lula da Silva đã cho phép hai tàu chiến của Iran cập cảng ở thành phố Rio de Janeiro vào ngày 26/2 bất chấp sức ép của Mỹ nhằm ngăn chặn điều này.

Brazil cho phép hai tàu chiến Iran cập cảng bất chấp sức ép từ Mỹ

Brazil cho phép hai tàu chiến Iran cập cảng bất chấp sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Brazil - Lula da Silva đã cho phép hai tàu chiến của Iran cập cảng ở thành phố Rio de Janeiro vào ngày 26/2 bất chấp sức ép của Mỹ nhằm ngăn chặn điều này.

Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự
Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự

VOV.VN - Các đơn vị phòng không của lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 28/2 đã tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Người bảo vệ bầu trời Velayat 1401 (Modafean Aseman Velayat 1401).

Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự

Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự

VOV.VN - Các đơn vị phòng không của lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 28/2 đã tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Người bảo vệ bầu trời Velayat 1401 (Modafean Aseman Velayat 1401).