Iran tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.500km

VOV.VN - Hôm qua (6/3), Iran tuyên bố thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu hải quân đang di chuyển ở khoảng cách lên tới 1.500 km.

Tham mưu trưởng Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri tuyên bố, Iran đã thử thành công tên lửa đạn đạo bay với tốc độ cao, có khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu hải quân đang di chuyển ở khoảng cách lên tới 1.500 km.

Ông Bagheri cho biết thêm, tên lửa này đã được thử nghiệm thành công và một số lượng lớn hiện đang được sản xuất. Việc sở hữu loại tên lửa này sẽ giúp đảm bảo an ninh ở các vùng biển xung quanh Iran với khoảng cách trên 1.000 km. Theo Tham mưu trưởng Iran, tên lửa đạn đạo này có độ chính xác cao, sẽ khiến các hàng không mẫu hạm và tàu chiến thù địch không được an toàn khi ở trong khoảng cách 1.500 km từ bờ biển của Iran.

Trước đó vài ngày, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tiết lộ, nước này đã sản xuất một loại tên lửa siêu thanh trong nước với tốc độ cao hơn 12 lần tốc độ âm thanh, được coi là một thành tựu kỹ thuật quan trọng và giúp tăng cường khả năng tên lửa của Iran.

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh tiết lộ rằng, một trong những đặc điểm quan trọng nhất của tên lửa siêu thanh là không thể truy xuất nguồn gốc của nó bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Vào tháng 11/2022, Iran cũng tuyên bố sản xuất được tên lửa đạn đạo siêu thanh nội địa đầu tiên, đại diện cho một bước nhảy vọt trong lĩnh vực sản xuất tên lửa của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đồng ý kết nối lại camera giám sát hạt nhân
Iran đồng ý kết nối lại camera giám sát hạt nhân

VOV.VN - IAEA cho biết Iran đã đồng ý kết nối lại các camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của nước này và cho phép tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn tại một cơ sở làm giàu uranium.

Iran đồng ý kết nối lại camera giám sát hạt nhân

Iran đồng ý kết nối lại camera giám sát hạt nhân

VOV.VN - IAEA cho biết Iran đã đồng ý kết nối lại các camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của nước này và cho phép tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn tại một cơ sở làm giàu uranium.

Tham mưu trưởng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ tới Syria
Tham mưu trưởng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ tới Syria

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley ngày 4/3 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Syria để đánh giá sứ mệnh gần 8 năm chống lại nhóm khủng bố IS và xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các vụ tấn công.

Tham mưu trưởng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ tới Syria

Tham mưu trưởng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ tới Syria

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley ngày 4/3 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Syria để đánh giá sứ mệnh gần 8 năm chống lại nhóm khủng bố IS và xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các vụ tấn công.

Iran cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm
Iran cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định rằng, Iran đã thiện chí trong các cuộc đàm phán hạt nhân nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng nhưng cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm.

Iran cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm

Iran cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định rằng, Iran đã thiện chí trong các cuộc đàm phán hạt nhân nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng nhưng cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm.

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất
Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ Không quân dưới lòng đất đầu tiên. Căn cứ có tên "Đại bàng 44” “Eagle 44”, có diện tích đủ lớn để tiếp nhận máy bay chiến đấu và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Iran công bố thông tin về căn cứ quân sự dưới lòng đất.

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ Không quân dưới lòng đất đầu tiên. Căn cứ có tên "Đại bàng 44” “Eagle 44”, có diện tích đủ lớn để tiếp nhận máy bay chiến đấu và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Iran công bố thông tin về căn cứ quân sự dưới lòng đất.