Iran sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

VOV.VN - Iran đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là tuyên bố đưa ra hôm 2/7 của Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự mới tại Syria để chống lại các tay súng người Kurd mà nước này coi là khủng bố.

Phát biểu khi đang ở thăm Damacus, Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian nhấn mạnh, Iran sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn một chiến dịch quân sự diễn ra: “Chúng tôi sẵn sàng đưa ra một giải pháp chính trị  và sẵn sàng trợ giúp tiến trình hòa giải  giữa các bên. Iran sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến dịch quân sự và tập trung vào giải pháp chính trị, ngoại giao". Ngoại trưởng Syria Faisal Al-Moqdad cho biết, nước này hoan nghênh nỗ lực của Iran.

Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 chiến dịch quân sự ở khu vực miền Bắc Syria nhằm chống lại các tay súng người Kurd. Damacus phản đối mạnh mẽ động thái này, coi đây là một sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Iran là một đồng minh kiên định của chính quyền Syria trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 năm qua tại nước này khi thường xuyên cung cấp các hỗ trợ, quân sự, chính trị và kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng
Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng

VOV.VN - Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, sau nhiều tháng đình trệ, để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Tuy nhiên, những kỳ vọng để các bên đi đến thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hết.

Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng

Đàm phán hạt nhân Iran vẫn chưa hết hy vọng

VOV.VN - Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, sau nhiều tháng đình trệ, để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Tuy nhiên, những kỳ vọng để các bên đi đến thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hết.

Đàm phán hạt nhân bế tắc, Mỹ và Iran đổ lỗi cho nhau
Đàm phán hạt nhân bế tắc, Mỹ và Iran đổ lỗi cho nhau

VOV.VN - Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 đã kết thúc vào hôm qua tại Qatar mà không đạt kết quả đáng kể nào.

Đàm phán hạt nhân bế tắc, Mỹ và Iran đổ lỗi cho nhau

Đàm phán hạt nhân bế tắc, Mỹ và Iran đổ lỗi cho nhau

VOV.VN - Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 đã kết thúc vào hôm qua tại Qatar mà không đạt kết quả đáng kể nào.

Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS
Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

VOV.VN - Cộng hòa hồi giáo Iran ngày 27/6 đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Động thái diễn ra sau khi nước này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tuần trước.

Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

VOV.VN - Cộng hòa hồi giáo Iran ngày 27/6 đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Động thái diễn ra sau khi nước này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tuần trước.