Iran tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 21/7 tuyên bố nước này sẽ giáng đòn đáp trả tương xứng nhằm vào Mỹ để trả đũa vụ sát hại tướng Soleimani.

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo sẽ giáng đòn trả đũa Mỹ vụ không kích sát hại tướng Qasem Soleimani hồi tháng 1. Đồng thời, ông Khamenei cho biết, Tehran sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của Baghdad với Washington trong khu vực.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: AP)

Ngày 21/7, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã tiếp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đến thăm Tehran trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2020.

“Mỹ và các mật vụ luôn tìm kiếm một khoảng trống quyền lực trong khu vực để tạo ra sự hỗn loạn và mở đường cho sự can thiệp của họ. Iran sẽ không bao giờ quên điều này [vụ ám sát Soleimani – ND] và chắc chắn sẽ giáng một đòn đáp trả tương xứng nhằm vào Mỹ”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Vụ Mỹ không kích sát hại tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran. Sau khi tướng Soleimani thiệt mạng, Iran đáp trả bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq. Vụ tấn công của Mỹ cũng khiến Baghdad nổi giận do một chỉ huy dân quân của Iraq thiệt mạng trong vụ nổ. Sau đó, các nhà lập pháp Iraq đã bỏ phiếu về việc trục xuất hàng nghìn binh sĩ Mỹ tại các căn cứ của họ ở Iraq và cho rằng hành động giết người là sự vi phạm chủ quyền của Iraq.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi, ông Khamenei nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng quan hệ giữa Iran và Iraq trong tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên cũng cảnh báo rằng các lực lượng nước ngoài có thể sẽ tìm cách phá vỡ mối quan hệ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đề nghị thành lập nhóm các nước bị Mỹ trừng phạt
Iran đề nghị thành lập nhóm các nước bị Mỹ trừng phạt

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Nga đề xuất thành lập nhóm các nước chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và nhóm này sẽ hỗ trợ nhau ứng phó với chính sách của Mỹ.

Iran đề nghị thành lập nhóm các nước bị Mỹ trừng phạt

Iran đề nghị thành lập nhóm các nước bị Mỹ trừng phạt

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Nga đề xuất thành lập nhóm các nước chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và nhóm này sẽ hỗ trợ nhau ứng phó với chính sách của Mỹ.

Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực
Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

VOV.VN - Iran đã ký một thỏa thuận quân sự mới với Syria nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống phòng không của nước này và thách thức sự hiện diện của Mỹ tại đây.

Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

Iran “bắt tay” với Syria, thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

VOV.VN - Iran đã ký một thỏa thuận quân sự mới với Syria nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống phòng không của nước này và thách thức sự hiện diện của Mỹ tại đây.

Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm
Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm

VOV.VN - Mỹ cho rằng Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố có thành phố tên lửa ngầm gây ác mộng cho kẻ thù.

Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm

Mỹ coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do xây dựng thành phố tên lửa ngầm

VOV.VN - Mỹ cho rằng Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố có thành phố tên lửa ngầm gây ác mộng cho kẻ thù.

Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí
Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

VOV.VN - Mỹ sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Liên Hợp Quốc không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

Mỹ sẽ trừng phạt Iran nếu LHQ không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

VOV.VN - Mỹ sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Liên Hợp Quốc không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi
Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi

VOV.VN - Tổng thống Rouhani nhấn mạnh nếu Mỹ từ bỏ con đường sai lầm và xin lỗi, Iran sẽ sẵn sàng đàm phán.

Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi

Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi

VOV.VN - Tổng thống Rouhani nhấn mạnh nếu Mỹ từ bỏ con đường sai lầm và xin lỗi, Iran sẽ sẵn sàng đàm phán.