Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi

VOV.VN - Tổng thống Rouhani nhấn mạnh nếu Mỹ từ bỏ con đường sai lầm và xin lỗi, Iran sẽ sẵn sàng đàm phán.

Ngày 24/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, nước này sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại với Mỹ nếu Washington chịu xin lỗi về hành động đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc (P5+1) đạt được năm 2015.

rouhani.jpg

iran noi san sang dam phan neu my chiu xin loi hinh 1

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh: “Điều này thật đơn giản, chỉ khi nào Mỹ từ bỏ con đường sai lầm xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho Iran và thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đàm phán ngay lúc đó”.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, đặc biệt là kể từ sau vụ ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran. Đáp trả Mỹ, Iran thực hiện vụ phóng loạt tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Trong một trạng thái đăng trên Twitter vào đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran tiến hành đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới nhằm đặt ra các giới hạn chặt chẽ hơn về phát triển vũ khí hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chỉ trích Pháp thử tên lửa đạn đạo
Iran chỉ trích Pháp thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Theo Bộ ngoại giao Iran, vũ khí này là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, làm suy yếu Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Iran chỉ trích Pháp thử tên lửa đạn đạo

Iran chỉ trích Pháp thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Theo Bộ ngoại giao Iran, vũ khí này là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, làm suy yếu Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Liên Hợp Quốc lên án Iran về các hoạt động hạt nhân
Liên Hợp Quốc lên án Iran về các hoạt động hạt nhân

VOV.VN - IAEA ngày 19/06 đã bỏ phiếu đối với nghị quyết lên án Iran không hợp tác trong cuộc điều tra về các hoạt động hạt nhân của nước này.

Liên Hợp Quốc lên án Iran về các hoạt động hạt nhân

Liên Hợp Quốc lên án Iran về các hoạt động hạt nhân

VOV.VN - IAEA ngày 19/06 đã bỏ phiếu đối với nghị quyết lên án Iran không hợp tác trong cuộc điều tra về các hoạt động hạt nhân của nước này.

Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân
Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran cho rằng nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là không mang tính xây dựng và gây thất vọng.

Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

Iran lên án nghị quyết của IAEA đòi thanh sát 2 địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran cho rằng nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là không mang tính xây dựng và gây thất vọng.