Iran xác nhận sở hữu 18.000 máy li tâm làm giàu uranium

VOV.VN - Trong đó có khoảng 1.000 máy li tâm thế hệ thứ 2 đã được lắp đặt và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao quyền hạn cho ông Ali Akbar Salehi, người được tân Tổng thống Rowhani bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran sắp mãn nhiệm Abbassi Davani cho biết, tính đến ngày 23/7, nước này có 17.000 máy li tâm thế hệ đầu tiên, trong đó hơn 10.000 máy đang hoạt động và 7.000 máy chuẩn bị đi vào hoạt động. Khoảng 1.000 máy li tâm thế hệ thứ 2 cũng đã được lắp đặt và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Các máy ly tâm Iran (ảnh: npr.org)

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố báo cáo cho thấy, hơn 17.000 máy li tâm đã được lắp đặt, trong đó hơn 16.000 máy thế hệ thứ nhất và 1.000 máy thế hệ thứ 2.

Iran nhiều lần khẳng định làm giàu uranium cấp độ 5% và 20% vì mục đích hòa bình. Song Israel và các nước phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự.

Tân Tổng thống Iran Hassan Rowhani hồi tuần trước nhấn mạnh quyết tâm của nước này tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với các cường quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân. Song ông này cũng khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền của mình đối với việc phát triển hạt nhân hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran kích hoạt thêm máy ly tâm làm giàu urani
Iran kích hoạt thêm máy ly tâm làm giàu urani

Hiện ở Iran có 11.000 máy ly tâm hoạt động tại các cơ sở làm giàu urani.  

Iran kích hoạt thêm máy ly tâm làm giàu urani

Iran kích hoạt thêm máy ly tâm làm giàu urani

Hiện ở Iran có 11.000 máy ly tâm hoạt động tại các cơ sở làm giàu urani.  

Iran tiếp tục lắp máy ly tâm làm giàu urani
Iran tiếp tục lắp máy ly tâm làm giàu urani

(VOV) -Việc lắp đặt các máy ly tâm này bắt đầu từ tháng 1/2013 và Iran có dự định tăng gấp đôi số lượng máy hiện có.

Iran tiếp tục lắp máy ly tâm làm giàu urani

Iran tiếp tục lắp máy ly tâm làm giàu urani

(VOV) -Việc lắp đặt các máy ly tâm này bắt đầu từ tháng 1/2013 và Iran có dự định tăng gấp đôi số lượng máy hiện có.

Tổng thống Iran chỉ định người đứng đầu cơ quan nguyên tử
Tổng thống Iran chỉ định người đứng đầu cơ quan nguyên tử

VOV.VN -Tổng thống Iran chỉ định cựu Ngoại trưởng Salehi làm người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của nước này.

Tổng thống Iran chỉ định người đứng đầu cơ quan nguyên tử

Tổng thống Iran chỉ định người đứng đầu cơ quan nguyên tử

VOV.VN -Tổng thống Iran chỉ định cựu Ngoại trưởng Salehi làm người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của nước này.

Iran đã đưa vào hoạt động 5.000 máy ly tâm làm giàu urani
Iran đã đưa vào hoạt động 5.000 máy ly tâm làm giàu urani

Đây là công bố của người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Gholamreza Aghazadeh ngày 26/11

Iran đã đưa vào hoạt động 5.000 máy ly tâm làm giàu urani

Iran đã đưa vào hoạt động 5.000 máy ly tâm làm giàu urani

Đây là công bố của người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Gholamreza Aghazadeh ngày 26/11

Iran tiết lộ máy ly tâm mới thế hệ 3
Iran tiết lộ máy ly tâm mới thế hệ 3
Iran sẽ lắp thêm máy ly tâm thế hệ hai
Iran sẽ lắp thêm máy ly tâm thế hệ hai

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, các máy ly tâm thế hệ hai mạnh gấp 6 lần máy ly tâm thế hệ 1, hy vọng có thể lắp đặt vào đầu năm 2011.

Iran sẽ lắp thêm máy ly tâm thế hệ hai

Iran sẽ lắp thêm máy ly tâm thế hệ hai

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, các máy ly tâm thế hệ hai mạnh gấp 6 lần máy ly tâm thế hệ 1, hy vọng có thể lắp đặt vào đầu năm 2011.

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại
Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

(VOV) - Các máy này có khả năng giúp Iran đẩy nhanh làm giàu nhiên liệu mà theo phương Tây sẽ được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

Iran đã lắp đặt thêm hàng trăm máy ly tâm hiện đại

(VOV) - Các máy này có khả năng giúp Iran đẩy nhanh làm giàu nhiên liệu mà theo phương Tây sẽ được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.