Iran kích hoạt thêm máy ly tâm làm giàu urani

Hiện ở Iran có 11.000 máy ly tâm hoạt động tại các cơ sở làm giàu urani.  

Phát biểu trong một cuộc họp với lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei và các quan chức cấp cao trong chính phủ ngày 24/7, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, Iran đang tiếp tục các hoạt động hạt nhân bằng cách kích hoạt thêm hàng trăm máy ly tâm làm giàu urani.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm một lò phản ứng ở Tây Bắc Iran ngày 15/2 (Ảnh: Ria Novosti)

Ông Ahmadinejad  cho biết "hiện ở Iran có 11.000 máy ly tâm hoạt động tại các cơ sở làm giàu urani". Tuy nhiên, ông không đưa ra số liệu chính xác hoặc chi tiết về số máy ly tâm hiện đang hoạt động tại mỗi cơ cở làm giàu urani của Iran, gồm cơ sở Natanz và Fordo.

Theo một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố hồi tháng 5, Iran có 9.330 máy ly tâm ở Natan, trong đó 8.818 máy được bơm khí hexafluoride urani để sản xuất urani được làm giàu. Còn ở cơ sở Fordo, gần thành phố thánh địa Qom, có 696 máy ly tâm đang hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên