Tổng thống Iran chỉ định người đứng đầu cơ quan nguyên tử

VOV.VN -Tổng thống Iran chỉ định cựu Ngoại trưởng Salehi làm người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của nước này.

Ông Ali Akbar Salehi, một chính trị gia được cho là theo trường phái thực dụng và khá ôn hòa, sẽ thay thế cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereydoun Abbasi-Davani, vốn là một người theo đường lối cứng rắn.  

Việc chỉ định ông Salehi vào vị trí này một lần nữa củng cố cam kết của Tổng thống Hassan Rouhani khi nhậm chức hôm 3/8 vừa qua, rằng ông sẽ cải thiện quan hệ của nước Cộng hòa Hồi giáo này với thế giới bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh Tehran đang chịu hàng loạt lệnh cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, nhằm phản đối chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ông Ali Akbar Salehi (Ảnh: Getty)

Giám đốc Chương trình “Không phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị” thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cũng cho rằng, đây là một quyết định bổ nhiệm khôn ngoan bởi ông Salehi là Bộ trưởng tốt nhất trong Nội các cũ của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Giám đốc AEOI không trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc). Tuy nhiên, nhận vật này nằm quyền tổ chức vận hành các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời là người đại diện cho nước này tham dự cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna, Áo vào tháng 9 hàng năm.

Một vị trí quan trọng khác trong chương trình hạt nhân của Iran là Chủ tịch Hội đồng An ninh Tối cao Quốc gia (SNSC) vẫn chưa được Tổng thống Rouhani công bố.

Giới quan sát hy vọng, việc chậm trễ đưa ra quyết định này có thể do ông Rouhani muốn giao vị trí này cho một quan chức ngoại giao, động thái thể hiện rõ ràng hơn ý định thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ và phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ICG kêu gọi Mỹ xúc tiến đàm phán trực tiếp với Iran
ICG kêu gọi Mỹ xúc tiến đàm phán trực tiếp với Iran

VOV.VN - Theo Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế, Mỹ và các quốc gia phương Tây không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran.

ICG kêu gọi Mỹ xúc tiến đàm phán trực tiếp với Iran

ICG kêu gọi Mỹ xúc tiến đàm phán trực tiếp với Iran

VOV.VN - Theo Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế, Mỹ và các quốc gia phương Tây không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran.

Quốc hội Iran thông qua danh sách nội các mới
Quốc hội Iran thông qua danh sách nội các mới

VOV.VN - Quốc hội Iran vừa thông qua 15 trên tổng số 18 Bộ trưởng do Tổng thống mới đắc cử Hassan Rowhani đề xuất.

Quốc hội Iran thông qua danh sách nội các mới

Quốc hội Iran thông qua danh sách nội các mới

VOV.VN - Quốc hội Iran vừa thông qua 15 trên tổng số 18 Bộ trưởng do Tổng thống mới đắc cử Hassan Rowhani đề xuất.

Trừng phạt kinh tế gây ảnh hưởng tồi tệ tới Iran
Trừng phạt kinh tế gây ảnh hưởng tồi tệ tới Iran

VOV.VN - Giới trẻ Iran đang phải chật vật tìm căn hộ cho thuê, những cặp vợ chồng trẻ thì hoãn kế hoạch sinh con.

Trừng phạt kinh tế gây ảnh hưởng tồi tệ tới Iran

Trừng phạt kinh tế gây ảnh hưởng tồi tệ tới Iran

VOV.VN - Giới trẻ Iran đang phải chật vật tìm căn hộ cho thuê, những cặp vợ chồng trẻ thì hoãn kế hoạch sinh con.