Iran xác nhận Tướng Suleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Iran chính thức xác nhận Tướng Suleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdadi, Iraq sáng 3/1.

Mỹ đã tiêu diệt Chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Tướng Qassim Suleimani trong một cuộc không kích vào Sân bay Quốc tế Baghdad sáng 3/1, các quan chức Mỹ khẳng định.

Cái chết của Tướng Suleimani cũng đã được xác nhận chính thức trên truyền thông Iran.

Phần còn lại của một chiếc ô tô sau khi bị tên lửa tấn công bên ngoài sân bay Baghdadi. Ảnh: Iraq Security Media Cell

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày, Lầu Năm Góc tuyên bố: "Tướng Suleimani đang có kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao và nhân viên của Mỹ tại Iraq, cũng như trong khu vực. Tướng Suleimani và lực lượng Quds của ông ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm quân nhân Mỹ và liên minh, cũng như khiến hàng nghìn người khác bị thương".

"Cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công trong tương lai của Iran. Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hành động cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi dù họ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới", tuyên bố này khẳng định thêm.

Cái chết của Tướng Suleimani là một cú đánh mạnh với Iran và là một sự leo thang nghiêm trọng trong chiến lược gây sức ép tối đa của Tổng thống Trump, một chiến lược bắt đầu bằng các lệnh trừng phạt kinh tế song đang lan dần sang cả lĩnh vực quân sự./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran
Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận chính Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành tấn công sân bay Baghdad nhằm tiêu diệt Tướng Iran.

Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận chính Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành tấn công sân bay Baghdad nhằm tiêu diệt Tướng Iran.

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?
Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

VOV.VN - Cuộc tấn công rocket ở Sân bay Quốc tế Baghdad khiến chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang.

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

VOV.VN - Cuộc tấn công rocket ở Sân bay Quốc tế Baghdad khiến chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang.

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ
Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.