Trump đích thân ra lệnh tấn công nhằm vào Tướng Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận chính Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành tấn công sân bay Baghdad nhằm tiêu diệt Tướng Iran.

Tổng thống Trump đã yêu cầu quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công tiêu diệt Tướng Iran Qassim Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và một số quan chức quân đội khác tại Sân bay Quốc tế Baghdad sáng 3/1, Lầu Năm Góc khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Soleimani là người mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng cũng nguy hiểm không kém gì thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Hồi tháng 4/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Iran phải chịu trách nhiệm khi đã khiến 608 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq. Ông Soleimani là người đứng đầu lực lượng của Iran và các lực lượng Iran ủng hộ tiến hành các chiến dịch này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 17% cái chết của các quân nhân Mỹ tại Iraq từ năm 2003 - 2011 là do ông Soleimani gây nên. Năm 2015, lệnh cấm đi lại và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm ông Soleimani rời Iran đã được đưa ra.

Cuộc không kích sáng 3/1 ở Sân bay Quốc tế Baghdad cũng đã khiến phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân mà Iran ủng hộ Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Hiện có ít nhất 7 người thiệt mạng sau khi 3 quả tên lửa được phóng đi. Cho tới nay, Iran vẫn chưa có bình luận chính thức nào trong khi vài giờ sau vụ tấn công, Tổng thống Trump chỉ đơn giản tweet 1 bức ảnh cờ nước Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ
Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Theo Hãng Reuters, sau cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Mỹ đã quyết định điều thêm binh sỹ tới Trung Đông.

Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ

Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Theo Hãng Reuters, sau cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Mỹ đã quyết định điều thêm binh sỹ tới Trung Đông.

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?
Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

VOV.VN - Cuộc tấn công rocket ở Sân bay Quốc tế Baghdad khiến chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang.

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

VOV.VN - Cuộc tấn công rocket ở Sân bay Quốc tế Baghdad khiến chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang.

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ
Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.