Iraq hạn chế sự hiện diện của quân đội Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Iraq Barham Saleh cho biết quan điểm ông đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ phụ thuộc vào quan điểm của chính phủ Iraq.
Ông Saleh cho biết có sự đồng thuận cao trong việc hạn chế sự hiện diện của lực lượng Mỹ và từ chối sự hiện diện của lực lượng này tại các căn cứ quân sự nước ngoài. Lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq chỉ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng Iraq, chống khủng bố. Trong khi đó, cố vấn cho Thủ tướng Iraq Abdul Karim Hashim Mustafa nói rằng sự hiện diện các lực lượng Mỹ ở Iraq có điều kiện theo yêu cầu của chính phủ nước này và nhiệm vụ của lực lượng này chỉ giới hạn trong cuộc chiến chống khủng bố và hợp tác đào tạo, hoạt động tình báo.
![]() |
Tổng thống Iraq cho rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ phụ thuộc vào quan điểm của chính phủ nước này. Ảnh: Reuters. |
Chính quyền Iraq đưa ra những tuyên bố này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định giữ quân đội nước này ở Iraq. Một số nguồn tin khu vực cho rằng, mục đích của sự hiện diện này là để theo dõi Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ chỉ ra rằng các lực lượng Mỹ sẽ không sử dụng không phận hoặc lãnh thổ Iraq để tấn công bất kỳ nơi nào hoặc bất kỳ quốc gia nào./.