Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

Ngày 3/3, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung vào việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ đối với các tổ chức khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu trên được ông Ibrahim al-Jaafari đưa ra trong cuộc họp với Đại sứ các nước thành viên thuộc Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, tại thủ đô Baghdad.

Lực lượng vũ trang Iraq đã liên tiếp giành được những chiến thắng quan trọng trước IS thời gian gần đây. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Jaafari nhấn mạnh, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ góp phần làm tê liệt ý chí của các chiến binh, làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

Theo ông Jaafari, các quốc gia cần phải nghiêm chỉnh thực thi các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chống khủng bố. Việc tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các tổ chức khủng bố cần phải chấm dứt ngay.

 Ông Jaafari cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, bởi kết quả của cuộc chiến tại quốc gia này sẽ ảnh hưởng đến toàn khu vực Trung Đông và thế giới.

Với những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế thời gian qua, các lực lượng vũ trang Iraq liên tiếp giành được những chiến thắng quan trọng trước IS.  Công cuộc giải phóng các tỉnh thành còn lại do IS kiểm soát đang được Chính phủ Iraq chuẩn bị kĩ lưỡng. Thêm vào đó, việc tái thiết đất nước và hỗ trợ nhân đạo tới người dân phải di dời đang được chính phủ Iraq tính tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq đánh bom kép làm 70 người chết
Iraq đánh bom kép làm 70 người chết

VOV - Theo cảnh sát, những kẻ đánh bom đã phóng xe môto và cho nổ tung chất nổ tại một khu chợ bán điện thoại di động đông đúc ở Iraq   

Iraq đánh bom kép làm 70 người chết

Iraq đánh bom kép làm 70 người chết

VOV - Theo cảnh sát, những kẻ đánh bom đã phóng xe môto và cho nổ tung chất nổ tại một khu chợ bán điện thoại di động đông đúc ở Iraq   

Iraq điều tra IS sử dụng chất độc hóa học trong các vụ tấn công
Iraq điều tra IS sử dụng chất độc hóa học trong các vụ tấn công

VOV.VN- Người Kurd tại Iraq ngày 26/2 cho biết họ đang tiến hành điều tra một vụ tấn công sử dụng chất độc hóa học của nhóm IS tại phía Tây Bắc Iraq.

Iraq điều tra IS sử dụng chất độc hóa học trong các vụ tấn công

Iraq điều tra IS sử dụng chất độc hóa học trong các vụ tấn công

VOV.VN- Người Kurd tại Iraq ngày 26/2 cho biết họ đang tiến hành điều tra một vụ tấn công sử dụng chất độc hóa học của nhóm IS tại phía Tây Bắc Iraq.

Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS
Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS

VOV.VN - Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Iraq cần đề cao cảnh giác khi IS vẫn chưa thực sự mất thế chủ động tại quốc gia đầy bất ổn này.

Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS

Iraq vẫn phải đối mặt với hiểm họa khôn lường từ IS

VOV.VN - Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Iraq cần đề cao cảnh giác khi IS vẫn chưa thực sự mất thế chủ động tại quốc gia đầy bất ổn này.

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS
Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa
Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

VOV.VN- Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo đối với người dân sống dọc theo sông Tigris về nguy cơ đập Mosul có thể sụp đổ.

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

VOV.VN- Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo đối với người dân sống dọc theo sông Tigris về nguy cơ đập Mosul có thể sụp đổ.