Iraq mở cửa cho các ứng cử viên chính phủ

VOV.VN - Trong một bước đi chưa từng có, chính quyền Iraq đã cho các công dân cơ hội áp dụng điện tử để ứng cử các ghế Bộ trưởng trong chính phủ.

Vào sáng 9/10, người Iraq bắt đầu nộp đơn xin ứng cử các chức vụ bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi thông qua một trang mạng. Việc đề cử sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ chiều  ngày 18/10. Động thái này là một thực tế mới chưa từng có trước đây ở Iraq. Một số người coi đó là một động thái dân chủ và tuyên truyền, trong khi những người khác coi đây như một tia hy vọng cho những người có khả năng chính trị và một cơ hội để hình thành một chính phủ dân chủ.

Iraq mở cửa cho các ứng viên ứng cử vào chính phủ. Ảnh: skynewsarabia

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích với những xung đột chính trị, giáo phái ở Iraq vừa qua thì khó hình thành một chính phủ độc lập. Một số đang phái chính trị tuyên bố sẽ từ chối kết quả của việc ứng cử qua điện tử ngay cả khi người ứng cử đủ điều kiện.

Theo hiến pháp Iraq, ông Adel Abdul Mahdi có 30 ngày để thành lập chính phủ và trình Quốc hội phê duyệt. Trước đó, Tổng thống Iraq Barham Saleh nói rằng cần phải thành lập một chính phủ mạnh mẽ và hài hòa với sự ủng hộ của tất cả các khối chính trị để có thể thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành trách nhiệm. Tổng thống vừa được bầu Barham Saleh thề sẽ duy trì sự thống nhất và chủ quyền của Iraq.

Trách nhiệm của các lực lượng chính trị và chính phủ tiếp theo là giải quyết việc thiếu các dịch vụ. Chính phủ mới sẽ ưu tiên các nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp và đảm bảo việc thực thi pháp luật nhằm góp phần hỗ trợ sự ổn định chính trị và an ninh cũng như bảo vệ các quyền của công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iraq đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang do bất ổn tại Basra
Iraq đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang do bất ổn tại Basra

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã mô tả tình trạng bạo loạn ở Basra là “sự phá hoại chính trị”.

Iraq đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang do bất ổn tại Basra

Iraq đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang do bất ổn tại Basra

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã mô tả tình trạng bạo loạn ở Basra là “sự phá hoại chính trị”.

Iraq có Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị
Iraq có Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị

VOV.VN - Việc Iraq kiện toàn được bộ máy công quyền sẽ làm hạn chế đáng kể tình trạng bất ổn tại nước này. 

Iraq có Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị

Iraq có Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị

VOV.VN - Việc Iraq kiện toàn được bộ máy công quyền sẽ làm hạn chế đáng kể tình trạng bất ổn tại nước này. 

Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới
Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Hôm nay (15/9), Quốc hội Iraq đã bầu nghị sĩ dòng Sunni Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới

Iraq có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Hôm nay (15/9), Quốc hội Iraq đã bầu nghị sĩ dòng Sunni Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới
Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (18/9) bắt đầu chấp nhận đơn ứng cử chức Tổng thống.

Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (18/9) bắt đầu chấp nhận đơn ứng cử chức Tổng thống.

Iraq hoãn họp bầu Tổng thống mới vì thiếu đại diện người Kurd
Iraq hoãn họp bầu Tổng thống mới vì thiếu đại diện người Kurd

VOV.VN - Quốc hội Iraq đã trì hoãn phiên họp thứ hai, ngày 2/10, của cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa vì thiếu số đại biểu trong đó có bộ phận người Kurd.

Iraq hoãn họp bầu Tổng thống mới vì thiếu đại diện người Kurd

Iraq hoãn họp bầu Tổng thống mới vì thiếu đại diện người Kurd

VOV.VN - Quốc hội Iraq đã trì hoãn phiên họp thứ hai, ngày 2/10, của cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa vì thiếu số đại biểu trong đó có bộ phận người Kurd.