Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

VOV.VN - Hàng triệu thùng dầu thô sang Syria thông qua tàu Iran có nguồn gốc từ Iraq.

Hãng tin Reuters hôm nay trích dẫn các tài liệu thương mại khẳng định, từ đầu năm tới nay, Syria vẫn nhận được một lượng lớn dầu thô từ Iraq trung chuyển qua một cảng ở Ai Cập, trong bối cảnh Syria đang phải đối mặt với một loạt lệnh trừng phạt quốc tế.

Vốn chịu lệnh trừng phạt của các nước phương Tây do vai trò trong cuộc nội chiến đang gây chia rẽ sâu sắc trong nước, Syria phải phụ thuộc vào đồng minh Iran về nguồn cung dầu mỏ. Tuy nhiên, những tài liệu mà hãng tin Reuters công bố cho thấy, Iran không phải là nước cung cấp duy nhất cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Hàng triệu thùng dầu thô được chuyển cho Syria thông qua các tàu của Iran thực tế là có nguồn gốc từ Iraq, thông qua các công ty Lebanon và Ai Cập.

Ngoài ra, tài liệu cũng chỉ ra vai trò của các nước như Iraq, Ai Cập và Iran trong chuỗi cung ứng cho chính quyền Syria. Bộ Dầu mỏ Iraq vẫn chưa đưa ra bình luận về những thông tin này.

Song, nếu được xác nhận, điều này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới nỗ lực của chính quyền Iraq nhằm đạt được những hỗ trợ về an ninh từ chính quyền Mỹ.

Trước đó, các nước phương Tây từng chỉ trích Iraq cho phép các máy bay Iran chở vũ khí viện trợ cho Syria bay qua lãnh thổ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùng phát bạo lực tại Iraq làm 54 người thiệt mạng
Bùng phát bạo lực tại Iraq làm 54 người thiệt mạng

VOV.VN - Kể từ đầu năm, gần như hàng ngày Iraq phải chứng kiến các vụ bạo lực đẫm máu.

Bùng phát bạo lực tại Iraq làm 54 người thiệt mạng

Bùng phát bạo lực tại Iraq làm 54 người thiệt mạng

VOV.VN - Kể từ đầu năm, gần như hàng ngày Iraq phải chứng kiến các vụ bạo lực đẫm máu.

Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích
Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 87 trẻ em và 30 phụ nữ.

Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích

Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 87 trẻ em và 30 phụ nữ.

Iraq vẫn bất ổn 10 năm hậu thời kỳ Hussein
Iraq vẫn bất ổn 10 năm hậu thời kỳ Hussein

VOV.VN - 10 năm sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, Iraq vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ về một cuộc nội chiến mới.

Iraq vẫn bất ổn 10 năm hậu thời kỳ Hussein

Iraq vẫn bất ổn 10 năm hậu thời kỳ Hussein

VOV.VN - 10 năm sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, Iraq vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ về một cuộc nội chiến mới.

Đánh bom tại Iraq làm 17 người thiệt mạng
Đánh bom tại Iraq làm 17 người thiệt mạng

VOV.VN -Vụ đánh bom nhằm vào người Hồi giáo Shiite.

Đánh bom tại Iraq làm 17 người thiệt mạng

Đánh bom tại Iraq làm 17 người thiệt mạng

VOV.VN -Vụ đánh bom nhằm vào người Hồi giáo Shiite.

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2
Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

VOV.VN - Phe đối lập muốn Chính phủ Syria dừng tấn công thành phố Aleppo

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

VOV.VN - Phe đối lập muốn Chính phủ Syria dừng tấn công thành phố Aleppo