Iraq quyết thuyết phục Mỹ miễn trừng phạt khi làm ăn với Iran

VOV.VN - Iraq sẽ sớm cử một phái đoàn tới Mỹ để thuyết phục Washington cho phép nước này nhập khẩu khí đốt từ Iran mà không bị trừng phạt.

Ngày 11/12, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết, sẽ sớm cử một một phái đoàn tới Mỹ để thuyết phục Washington cho phép nước này tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Iran mà không bị trừng phạt.

“Khí đốt rất quan trọng và cần thiết đối với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng phía Mỹ hiểu rất rõ vấn đề này. Vì vậy, nhiều cuộc họp đã được tổ chức để hai bên thảo luận và phía Mỹ đang hợp tác với chúng tôi tìm giải pháp không gây hại cho đất nước Iraq. Đây là điều chúng tôi đang hướng tới. Iraq sẽ sớm cử phái đoàn đến Washington để giải quyết vấn đề này”, ông Mahdi nói.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Thủ tướng Iraq được đưa ra sau cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đang ở thăm Iraq, diễn ra trước đó cùng ngày.

Tháp tùng ông Rick Perry trong chuyến thăm Iraq lần này là phái đoàn gồm 50 doanh nhân Mỹ. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Thamer Ghadhban, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ xác nhận cũng đã thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran, liên quan đến sự hợp tác giữa Iraq và Iran.

Trước đó, Washington đã miễn trừng phạt cho Iraq 45 ngày để ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran. Đến ngày 5/11 vừa, Mỹ đã áp trừng phạt lên Iraq nếu tiếp tục hợp tác với Iran. Tuy nhiên, chính phủ quốc gia Trung Đông này khẳng định, họ cần khoảng 2 năm nữa để có thể tìm được nguồn khí đốt thay thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran
Châu Âu tiến thoái lưỡng nan khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định tái áp đặt trừng phạt Iran đang khiến các công ty của Iran và châu Âu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định tái áp đặt trừng phạt Iran đang khiến các công ty của Iran và châu Âu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran
Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trấn an của EU, các công ty lớn của châu Âu đang rục rịch rời khỏi Iran, để lại khoảng trống cho những “kẻ thắng cuộc” bất ngờ.

Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran

Bất ngờ “ai thắng – ai thua” từ việc Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trấn an của EU, các công ty lớn của châu Âu đang rục rịch rời khỏi Iran, để lại khoảng trống cho những “kẻ thắng cuộc” bất ngờ.

Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn
Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran là một bước đi “phá hoại”, có thể làm cả khu vực Trung Đông bất ổn.

Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran là một bước đi “phá hoại”, có thể làm cả khu vực Trung Đông bất ổn.

Mỹ trừng phạt Iran: Cánh cửa nào mở ra cho Tehran?
Mỹ trừng phạt Iran: Cánh cửa nào mở ra cho Tehran?

VOV.VN - Trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Iran hoàn toàn có thể tìm đến Nga và Trung Quốc để giải quyết đầu ra của ngành công nghiệp dầu mỏ nước này.

Mỹ trừng phạt Iran: Cánh cửa nào mở ra cho Tehran?

Mỹ trừng phạt Iran: Cánh cửa nào mở ra cho Tehran?

VOV.VN - Trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Iran hoàn toàn có thể tìm đến Nga và Trung Quốc để giải quyết đầu ra của ngành công nghiệp dầu mỏ nước này.

5 lý do Tổng thống Mỹ Trump sẽ thất bại khi tăng cường trừng phạt Iran
5 lý do Tổng thống Mỹ Trump sẽ thất bại khi tăng cường trừng phạt Iran

VOV.VN - Vòng trừng phạt tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/11. Vòng này chủ yếu tập trung đánh vào ngành dầu khí Iran.

5 lý do Tổng thống Mỹ Trump sẽ thất bại khi tăng cường trừng phạt Iran

5 lý do Tổng thống Mỹ Trump sẽ thất bại khi tăng cường trừng phạt Iran

VOV.VN - Vòng trừng phạt tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/11. Vòng này chủ yếu tập trung đánh vào ngành dầu khí Iran.