IS chiếm giữ mỏ khí đốt thứ 2 tại Syria trong 1 tuần

VOV.VN - Các tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát một mỏ khí đốt ở tỉnh Homs, miền trung Syria.


Phiến quân IS.
Đây là mỏ khí đốt thứ hai mà phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm được chỉ trong 1 tuần sau các cuộc giao tranh với quân chính phủ Syria.

Nhóm phiến quân này đã đăng tải 18 bức ảnh trên phương tiện truyền thông cho thấy cờ của chúng đã được kéo lên tại mỏ khí đốt ở Jahar, cùng với nhiều phương tiện và vũ khí chiếm dụng được.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo cho biết, hôm qua, lực lượng này đã thắt chặt kiểm soát khu làng Giaha và công ty khí đốt Mahr, tấn công vào 9 cứ điểm quan trọng bằng các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều loại súng máy khác nhau.

Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành nhiều cuộc không kích chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS kể từ tháng 9 vừa qua. Mỹ cũng tuyên bố không hợp tác với Chính phủ của Tổng thống Syria Al Assad trong cuộc chiến chống lại lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS chiếm 3 giếng khí đốt tại Homs, Syria
IS chiếm 3 giếng khí đốt tại Homs, Syria

VOV.VN - Các giếng khí đốt này nằm tại thành phố Palura, phía Đông tỉnh Homs.

IS chiếm 3 giếng khí đốt tại Homs, Syria

IS chiếm 3 giếng khí đốt tại Homs, Syria

VOV.VN - Các giếng khí đốt này nằm tại thành phố Palura, phía Đông tỉnh Homs.

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người
Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

VOV.VN -Phiến quân IS đã giết chết ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh trong một cuộc tấn công nhằm vào một mỏ dầu tại Syria.

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

VOV.VN -Phiến quân IS đã giết chết ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh trong một cuộc tấn công nhằm vào một mỏ dầu tại Syria.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga
Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông
Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

VOV.VN - “Có thể là sẽ dừng toàn bộ, hoặc có thể chỉ hạn chế việc cung cấp khí đốt tới miền Đông”.

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

VOV.VN - “Có thể là sẽ dừng toàn bộ, hoặc có thể chỉ hạn chế việc cung cấp khí đốt tới miền Đông”.

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq
Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

VOV.VN - Trước đó, phiến quân IS cũng đã hành quyết hơn 300 người thuộc bộ lạc Albu Nimr để trả thù việc bộ lạc này chống lại IS.

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

VOV.VN - Trước đó, phiến quân IS cũng đã hành quyết hơn 300 người thuộc bộ lạc Albu Nimr để trả thù việc bộ lạc này chống lại IS.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga
Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.