IS đối mặt với thất bại tại “hang ổ cuối cùng” ở Syria

VOV.VN - Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn - ông Mustafa Bali cho biết, cuộc chiến sắp kết thúc.

Nhóm tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang đối mặt với thất bại tại khu vực cuối cùng chúng còn chiếm giữ ở Syria, gần biên giới với Iraq trong bối cảnh các lực lượng Syria được Mỹ hậu thuẫn đang truy quét tàn quân IS tại đây.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn - ông Mustafa Bali cho biết, cuộc chiến sắp kết thúc. Lực lượng Dân chủ Syria sẽ không dừng tấn công cho đến khi tàn quân IS bị đánh bại. Các vũ khí hạng trung và hạng nặng đều đã được đưa vào sử dụng.

Người phát ngôn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustafa Bali. Ảnh: Kurdistan 24

Tuy nhiên ông Bali cũng thừa nhận, có không ít chiến binh của Lực lượng Dân chủ Syria đã bị thương trong cuộc chiến: “Các lực lượng của chúng tôi đã bắt đầu tấn công và giao tranh với khủng bố từ lúc 6 giờ tối qua. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong sáng nay. Chúng tôi không rõ, đụng độ rồi sẽ đi đến đâu song chiến dịch tấn công sẽ còn tiếp tục cho đến khi khủng bố bị tiêu diệt. Nếu chúng tôi thấy bất cứ dân thường nào, chúng tôi sẽ tránh và sơ tán họ.”

Trước đó, Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu, được Mỹ hậu thuẫn ngày 1/3 đã nối lại chiến dịch quân sự nhằm giải phóng vùng lãnh thổ cuối cùng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng còn chiếm giữ ở Syria. Chiến dịch thực hiện ngay sau khi hàng nghìn dân thường tại đây được sơ tán.

Chiến dịch giành lại vùng đất cuối cùng IS còn chiếm giữ ở bờ đông sông Euphrates bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Lực lượng chức năng đặt mục tiêu đẩy lui IS xuống góc cuối cùng của ngôi làng Baghouz, gần biên giới Iraq. Tuy nhiên, chiến dịch đã buộc phải dừng lại hôm 12/2 vừa qua do có nhiều dân thường bị kẹt lại tại đây. Dưới sự hỗ trợ của các nhóm cứu trợ và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu, trong 2 tuần qua, hàng nghìn dân thường Syria đã được sơ tán, đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, chiến thắng IS tại Ba-ghu là dấu mốc trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, dù thất bại tại Baghouz – một ngôi làng nằm ở bờ sông Euphrates song với chiến thuật đánh du kích và vẫn còn chiếm giữ một số vùng đất hoang vu nằm về phía Tây của Syria, IS vẫn là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tái khẳng định duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để tiêu diệt IS
Mỹ tái khẳng định duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để tiêu diệt IS

VOV.VN - Dư luận không khỏi bất ngờ trước việc Tổng thống Trump xác nhận sẽ duy trì lực lượng nhỏ binh sĩ Mỹ tại Syria dù ông từng tuyên bố rút quân.

Mỹ tái khẳng định duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để tiêu diệt IS

Mỹ tái khẳng định duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để tiêu diệt IS

VOV.VN - Dư luận không khỏi bất ngờ trước việc Tổng thống Trump xác nhận sẽ duy trì lực lượng nhỏ binh sĩ Mỹ tại Syria dù ông từng tuyên bố rút quân.

Tổng thống Syria khẳng định quan hệ “trước sau như một” với Iran
Tổng thống Syria khẳng định quan hệ “trước sau như một” với Iran

VOV.VN - Trong cuộc gặp với lãnh đạo Iran, Tổng thống Syria Assad khẳng định quan hệ thủy chung với Iran.

Tổng thống Syria khẳng định quan hệ “trước sau như một” với Iran

Tổng thống Syria khẳng định quan hệ “trước sau như một” với Iran

VOV.VN - Trong cuộc gặp với lãnh đạo Iran, Tổng thống Syria Assad khẳng định quan hệ thủy chung với Iran.

OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria
OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Theo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, có cơ sở để tin rằng, việc sử dụng chất độc làm vũ khí đã diễn ra vào ngày 7/4/2018 tại Douma.

OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Theo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, có cơ sở để tin rằng, việc sử dụng chất độc làm vũ khí đã diễn ra vào ngày 7/4/2018 tại Douma.

Tổng thống Syria Assad lần đầu thăm chính thức Iran từ năm 2011
Tổng thống Syria Assad lần đầu thăm chính thức Iran từ năm 2011

VOV.VN - Hôm 25/2 Tổng thống Syria Bashar al Assad đã đến thủ đô Tehran của Iran trong chuyến thăm chính thức nước này.

Tổng thống Syria Assad lần đầu thăm chính thức Iran từ năm 2011

Tổng thống Syria Assad lần đầu thăm chính thức Iran từ năm 2011

VOV.VN - Hôm 25/2 Tổng thống Syria Bashar al Assad đã đến thủ đô Tehran của Iran trong chuyến thăm chính thức nước này.

Mỹ – Thổ bất đồng về vùng an toàn ở biên giới Syria
Mỹ – Thổ bất đồng về vùng an toàn ở biên giới Syria

VOV.VN - Bất kỳ vùng an toàn nào nằm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều phải nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ – Thổ bất đồng về vùng an toàn ở biên giới Syria

Mỹ – Thổ bất đồng về vùng an toàn ở biên giới Syria

VOV.VN - Bất kỳ vùng an toàn nào nằm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều phải nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.