Thế giới 24h:

IS ồ ạt tấn công Fallujah gây tổn thất nặng nề cho quân đội Iraq

VOV.VN - Hơn 80 binh sỹ và dân binh Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ồ ạt của IS tại thành phố chiến lược Fallujah.

1. Các nguồn tin Iraq ngày 28/5 cho biết, quân đội Chính phủ và lực lượng dân binh Hồi giáo dòng Shiite vừa phải hứng chịu một tổn thất rất lớn tại thành phố Fallujah, khi có tới hơn 80 binh sỹ và dân binh thiệt mạng trong các cuộc tấn công của IS.

Binh sĩ Iraq tiến vào thành phố chiến lược Fallujah. Ảnh AP

Theo đó, IS đã đồng loạt phát động nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq và lực lượng dân binh Shiite ở cả 4 hướng quanh thành phố Fallujah, nơi quân đội Iraq đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại thành phố này từ tay IS.

Nguồn tin khẳng định, ngoài hơn 80 binh sỹ và dân binh thiệt mạng, phía lực lượng chống IS còn có khoảng 150 người khác bị thương.

Khoảng một phần ba số thương vong là kết quả của hai cuộc tấn công liều chết của IS nhằm vào một điểm tập trung của lực lượng dân binh ở phía bắc Fallujah.

Đây được coi là tổn thất nặng nề nhất của quân đội Iraq và lực lượng dân binh trong chiến dịch tái chiếm Fallujah bắt đầu hồi đầu tuần.

2. Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 28/5 đã bác bỏ khả năng sẽ ra tranh luận với ứng viên của Đảng Dân chủ Sanders.

Ông Trump khẳng định rằng, sẽ là “không phù hợp” nếu ra tranh luận với ông Sanders- người gần như sắp chính thức bị bà Hillary Clinton đánh bại.

Một cuộc tranh luận giữa ông Trump (trái) và ông Sanders sẽ không diễn ra. Ảnh Reuters

Theo ông Trump, việc ông Sanders thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian: “Dựa trên những gì đang diễn ra, có thể khẳng định rằng, quy trình chọn lựa ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đang bị kéo dài không cần thiết và bà Clinton sẽ không cho phép ông Sanders có thể lật ngược tình thế. Với tư cách là ứng viên mặc định của Đảng Cộng hòa, sẽ không phù hợp nếu tôi phải tranh luận với kẻ về thứ 2”.

Sau khi ông Trump tuyên bố quyết định của mình, ông Sanders đã lên tiếng đáp lại: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe ông ấy nói vậy. Trước đây tôi nghe nói ông ấy sắp tranh luận với tôi và giờ ông ấy lại bảo là không phải. Tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình một lần nữa. Ông ấy là một đối thủ cứng rắn. Vậy thì, ông còn sợ gì nữa hả ông Trump?”.

3. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 28/5 chỉ trích Mỹ vì ủng hộ các tay súng người Kurd ở Syria.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, trước đó xuất hiện những bức ảnh và đoạn băng ghi hình cho thấy binh sỹ Mỹ đeo phù hiệu của các tay súng người Kurd ở Syria. Người phát ngôn quân đội Mỹ khẳng định đã chỉ thị binh sỹ gỡ các phù hiệu này vì không phù hợp.

Hai binh sỹ mặc quân phục của lực lượng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AP

Các tay súng người Kurd ở Syria được xem là lực lượng mạnh nhất chiến đấu trên bộ trong liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS. Với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng này đã đánh bật tổ chức IS ra khỏi một khu vực rộng lớn ở Bắc Syria năm ngoái.

Tuy nhiên, phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố Diyarbakir Tổng thống Erdogan cho rằng, hành động của Mỹ ủng hộ các tay súng người Kurd ở Syria không phải là những gì đồng minh này đã hứa với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi các nhóm vũ trang người Kurd ở Syria là đội quân mở rộng của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị cho là hoạt động ngoài vòng phát luật. 

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Những người bạn của chúng ta, những người cùng chúng ta phối hợp hành động trong khuôn khổ NATO không thể và không nên để binh sỹ của họ ở Syria đeo phù hiệu của người Kurd.

4. Ukraine sẽ dễ dàng thuyết phục EU gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu thể hiện được những tiến bộ rõ rệt trong cải cách chống tham nhũng.

Đó là nhận định của cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Rasmussen, nay là cố vấn mới của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ ngày 27/5 vừa qua.

Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) bắt tay tân cố vấn Rasmussen. Ảnh Reuters

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh EU dự kiến trong vòng vài tuần tới sẽ đưa ra quyết định về việc có gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine hay không.

Cựu Tổng thư ký NATO Rasmussen ngày 28/5 cho rằng, đây là cách duy nhất để duy trì áp lực để ngăn cản Nga ủng hộ lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine.

Ông Rasmussen tiết lộ, qua các cuộc trao đổi, lãnh đạo phương Tây bày tỏ ý định kéo dài các lệnh trừng phạt song muốn gắn điều đó với những yêu cầu về cải cách tổng thể đối với Ukraine.

5. Triển vọng về sáng kiến hòa bình Israel- Palestine của Pháp là khá ảm đạm khi không nhận được sự ủng hộ của Israel và sự thờ ơ của Mỹ.

Pháp đang nỗ lực vận động hành lang các cường quốc trên thế giới tham dự cuộc họp về Hòa bình Trung Đông do nước này đề xuất, theo đó đặt nền tảng cho các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine trước cuối năm nay.

Triển vọng về hòa bình giữa Israel và Palestine đang ngày càng trở nên xa với. Ảnh Reuters

Tổng thư kí Liên đoàn Arab Nabil al-Araby ngày 28/5 cho biết, một giải pháp hai nhà nước có thể đạt được cho cuộc xung đột Trung Đông với 2 điều kiện: một cơ chế điều hành và khung thời gian cụ thể.

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định những nỗ lực ngoại giao của Pháp cứu vãn hòa bình Trung Đông sẽ không đạt được bước tiến nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Mỹ.

Sau nhiều tuần do dự, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cuối cũng đã nhất trí tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng thất bại của sáng kiến lần này có thể ảnh hưởng đến triển vọng xây dựng hòa bình lâu dài.

Chuyên gia phân tích của viện nghiên cứu các vấn đề Vùng vịnh tại Mỹ Hussein Ibish cho rằng, đề xuất của Pháp khó có thể thành công với 2 rào cản lớn.

Trước tiên đó là phía Israel không hợp tác với sáng kiến của Pháp, trong khi Mỹ dường như đang muốn giữ “mô hình 3 bên”  mà theo đó Mỹ là bên thứ 3 cùng với Israel và Palestine, mặc dù mô hình này thực tế đã hoàn toàn thất bại.

Theo ông Ibish, sự do dự của Mỹ tham dự cuộc họp cho thấy Mỹ vẫn mong muốn là nước có vai trò đầu tàu trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình Trung Đông.

Tuy nhiên chuyên gia phân tích cũng khẳng định không thể từ bỏ vai trò quan trọng của Mỹ, vì Israel không tin tưởng bất cứ nước nào có ý nguyện cũng như khả năng thúc đẩy tiến trình đàm phán. Chính vì vậy, thiếu vắng sự ủng hộ của Mỹ có thể khiến bất cứ sáng kiến hòa bình Trung Đông nào lâm vào bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja
Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 23/5 khẳng định, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại thành phố Falluja của Iraq đang bắt đầu sụp đổ. 

Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja

Thủ tướng Iraq: IS bắt đầu sụp đổ tại Falluja

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 23/5 khẳng định, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại thành phố Falluja của Iraq đang bắt đầu sụp đổ. 

104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt
104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo và các cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 104 tay súng của IS

104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt

104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo và các cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 104 tay súng của IS

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS
Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

VOV.VN - Nếu giải phóng được Fallujah, điều đó sẽ góp phần khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với tỉnh Anbar.

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

VOV.VN - Nếu giải phóng được Fallujah, điều đó sẽ góp phần khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với tỉnh Anbar.

Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq
Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq

VOV.VN - Liên minh quân sự quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thông báo, thủ lĩnh của IS tại thành phố Fallujah, Iraq đã bị tiêu diệt.

Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq

Thủ lĩnh IS “chết thảm” trong chiến dịch giải phóng Fallujah, Iraq

VOV.VN - Liên minh quân sự quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thông báo, thủ lĩnh của IS tại thành phố Fallujah, Iraq đã bị tiêu diệt.