IS tiếp tục bắt cóc và hành quyết con tin tại Syria

VOV.VN - Truyền thông Syria cho biết, IS đã tiến hành hành quyết 1 trong hơn 30 con tin mà tổ chức này bắt cóc tại tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

Các phương tiện truyền thông Syria hôm nay (5/8) đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tiến hành hành quyết 1 trong hơn 30 con tin mà tổ chức này bắt cóc tại tỉnh Sweida, miền Nam Syria ngày 25/7 vừa qua.

Các tay súng IS. (Nguồn: telegraph.co.uk).

Các đoạn băng hình do tổ chức IS phát hành cho thấy, con tin xấu số đầu tiên là một nam thanh niên 19 tuổi, có tên là Muhannad Dhouqan Abu Ammar.

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, các tay súng IS đã bất ngờ tấn công quy mô lớn tại thủ phủ tỉnh Sweida, khiến gần 200 người thiệt mạng, đa số là dân thường. Hơn 30 người khác đã bị IS đưa đi làm con tin, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng thuộc Sweida.

Theo một số nguồn tin địa phương, lãnh đạo một bộ lạc tại Sweida đã có các cuộc đàm phán với IS về việc trao trả số con tin trên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ kết quả.

Dù các lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng được hầu hết các khu vực do IS kiểm soát, tuy nhiên các tay súng tổ chức khủng bố này vẫn thường xuyên tiến hành các vụ tấn công khủng bố bất ngờ tại khắp nơi trên đất nước Syria, nhằm gây bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS

VOV.VN - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (3/8) đã bắt giữ 38 người nước ngoài tại Istanbul, vì nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS

VOV.VN - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (3/8) đã bắt giữ 38 người nước ngoài tại Istanbul, vì nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công trung tâm nữ hộ sinh ở Afghanistan
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công trung tâm nữ hộ sinh ở Afghanistan

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm cuộc tấn công vào trung tâm đào tạo hộ lý tại miền Đông Afghanistan.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công trung tâm nữ hộ sinh ở Afghanistan

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công trung tâm nữ hộ sinh ở Afghanistan

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm cuộc tấn công vào trung tâm đào tạo hộ lý tại miền Đông Afghanistan.

IS bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria
IS bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria

VOV.VN - Sau cuộc tấn công đẫm máu ngày 25/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em tại tại Sweida, Syria.

IS bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria

IS bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria

VOV.VN - Sau cuộc tấn công đẫm máu ngày 25/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em tại tại Sweida, Syria.

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay
Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay

VOV.VN - Tổ chức IS đã bị đánh tan tác ở Iraq và Syria. Thế nhưng các nguồn tin an ninh ở Iraq cho hay, tổ chức này đang hồi sinh ở một số vùng của nước này.

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay

VOV.VN - Tổ chức IS đã bị đánh tan tác ở Iraq và Syria. Thế nhưng các nguồn tin an ninh ở Iraq cho hay, tổ chức này đang hồi sinh ở một số vùng của nước này.