Israel bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định trao ghế Bộ trưởng Quốc phòng cho thủ lĩnh Đảng Israel- Ngôi nhà của chúng ta, ông Lieberman.

Trước đó ngày 20/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã tuyên bố từ chức và tạm thời ngừng các hoạt động chính trị. Quyết định này được ông Yaalon đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu dự định sẽ trao ghế Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Lieberman.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman. Ảnh Reuters

Dự kiến hôm nay Đảng Israel- Ngôi nhà của chúng ta của ông Lieberman sẽ ký thỏa thuận liên minh với Đảng Likud của ông Netanyahu trong đó có cả điều khoản ông Lieberman sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong liên minh cầm quyền.

Việc chuyển giao một số ghế bộ trưởng then chốt được coi là điều kiện để đảng của ông Lieberman đồng ý thành lập liên minh cầm quyền ở Israel. Ngay từ mùa Xuân năm 2015, báo chí Israel đã không ít lần đề cập đến khả năng “đổi chác” giữa Netanyahu với Lieberman trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Israel.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Đảng Israel- Ngôi nhà của chúng ta đã từ chối gia nhập liên minh cầm quyền với Đảng Likud  do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu. Do đó, sau bầu cử Quốc hội 2015, ông Netanyahu đã không thể thành lập được liên minh cầm quyền theo ý muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp thúc đẩy hòa bình Israel và Palestine
Pháp thúc đẩy hòa bình Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 15/5 cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi việc khôi phục hòa đàm Israel-Palestine bất chấp phản đối của Thủ tướng Israel.

Pháp thúc đẩy hòa bình Israel và Palestine

Pháp thúc đẩy hòa bình Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 15/5 cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi việc khôi phục hòa đàm Israel-Palestine bất chấp phản đối của Thủ tướng Israel.

Israel tưởng niệm 6 triệu nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust
Israel tưởng niệm 6 triệu nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust

VOV.VN - Israel ngày 5/5 tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Israel tưởng niệm 6 triệu nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust

Israel tưởng niệm 6 triệu nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust

VOV.VN - Israel ngày 5/5 tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thủ tướng Israel muốn tiếp tục chính sách cứng rắn với Palestine
Thủ tướng Israel muốn tiếp tục chính sách cứng rắn với Palestine

VOV.VN - Ông Netanyahu đang có động thái quay lưng lại với cách tiếp cận mang tính hòa giải của Công đảng đối lập liên quan đến hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Israel muốn tiếp tục chính sách cứng rắn với Palestine

Thủ tướng Israel muốn tiếp tục chính sách cứng rắn với Palestine

VOV.VN - Ông Netanyahu đang có động thái quay lưng lại với cách tiếp cận mang tính hòa giải của Công đảng đối lập liên quan đến hòa bình Trung Đông.

Israel khẳng định theo đuổi tiến trình hòa bình với Palestine
Israel khẳng định theo đuổi tiến trình hòa bình với Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi tiến trình hoà bình với Palestine với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực.

Israel khẳng định theo đuổi tiến trình hòa bình với Palestine

Israel khẳng định theo đuổi tiến trình hòa bình với Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi tiến trình hoà bình với Palestine với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực.