Israel đã phá hủy 665 ngôi nhà của người Palestine

VOV.VN - Người Palestine liên tiếp tổ chức biểu tình song bị quân đội Israel dùng xe bọc thép trấn áp.

Ngày 7/2, nhiều cơ quan viện trợ nhân đạo đang làm việc ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem đã lên tiếng cảnh báo về việc giới chức Israel phá hủy ngày càng nhiều ngôi nhà của người Palestine.

Tuyên bố của 25 tổ chức cứu trợ nhân đạo công bố cho thấy, tính từ tháng 7/2013 - thời điểm bắt đầu các vòng đàm phán hòa bình Trung Đông - số ngôi nhà của người Palestine bị Israel phá hủy lên tới 665 ngôi, tăng 50%. Cùng với đó là sự di dời của người Palestine khỏi khu vực chiếm đóng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2012.

Hội chữ Thập đỏ quốc tế mới đây thông báo sẽ phải tạm ngừng cung cấp lều bạt, hàng cứu trợ cho người Palestine bị mất nhà cửa ở khu vực biên giói với Jordan, với lý do bị chính quyền Israel cản trở và tịch thu hàng viện trợ.

Bên cạnh đó, từ nhiều thập kỷ qua, Israel thiết lập nhiều khu định cư và căn cứ quân sự khiến nguồn cung nước từ sông Jordan bị chuyển hướng. Đây chính là nguyên nhân khiến dân số người Palestine ở khu vực  này bị giảm đáng kể.

Phản đối những hành động bất hợp pháp của chính quyền Israel, người Palestine liên tiếp tổ chức biểu tình song bị quân đội Israel dùng xe bọc thép trấn áp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine muốn Israel rút quân khỏi Bờ Tây trong vòng 3 năm
Palestine muốn Israel rút quân khỏi Bờ Tây trong vòng 3 năm

VOV.VN -  Trong khi đó, Israel lại cho rằng, việc triển khai quân đội tại Bờ Tây là nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Palestine muốn Israel rút quân khỏi Bờ Tây trong vòng 3 năm

Palestine muốn Israel rút quân khỏi Bờ Tây trong vòng 3 năm

VOV.VN -  Trong khi đó, Israel lại cho rằng, việc triển khai quân đội tại Bờ Tây là nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Israel bác bỏ cảnh báo về việc tẩy chay nước này
Israel bác bỏ cảnh báo về việc tẩy chay nước này

VOV.VN - Cảnh báo cho rằng Israel sẽ bị tẩy chay nếu đàm phán hòa bình Trung Đông thất bại.

Israel bác bỏ cảnh báo về việc tẩy chay nước này

Israel bác bỏ cảnh báo về việc tẩy chay nước này

VOV.VN - Cảnh báo cho rằng Israel sẽ bị tẩy chay nếu đàm phán hòa bình Trung Đông thất bại.

Palestine lại lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel
Palestine lại lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel

VOV.VN - Lần này, Palestine không hài lòng với việc Chính phủ Israel đẩy mạnh kế hoạch xây dựng 381 căn nhà định cư bên ngoài Jerusalem.

Palestine lại lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel

Palestine lại lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel

VOV.VN - Lần này, Palestine không hài lòng với việc Chính phủ Israel đẩy mạnh kế hoạch xây dựng 381 căn nhà định cư bên ngoài Jerusalem.

Israel xây hàng trăm nhà định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây
Israel xây hàng trăm nhà định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây

VOV.VN - Đây là dự án thứ 3 mà chính phủ Israel thúc đẩy trong tuần này tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Israel xây hàng trăm nhà định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây

Israel xây hàng trăm nhà định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây

VOV.VN - Đây là dự án thứ 3 mà chính phủ Israel thúc đẩy trong tuần này tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.