Israel gây căng thẳng với Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ngày 25/12, Thủ tướng Israel đã lên tiếng thách thức nghị quyết Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt việc xây dựng các khu tái định cư.

Động thái diễn ra hai ngày sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng giúp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine. 

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định, Israel sẽ vượt qua được nghị quyết Liên Hợp Quốc thông qua ngày 23/12, đồng thời cho rằng, đây là nghị quyết hết sức vô lý khi xác định Khu Do Thái ở Jerusalem và Bức tường phương Tây (Kotel) là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. 

Thủ tướng Israel Netanyahu. (ảnh: AFP).

Ông Netanyahu cũng cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Israel "đánh giá lại mọi mối quan hệ của nước này với Liên Hợp Quốc trong vòng một tháng". Ông còn thông báo Israel sẽ cắt khoản ngân quỹ trị giá gần 8 triệu USD dành cho 5 tổ chức Liên Hợp Quốc, giải thích những tổ chức này "đặc biệt thù địch với Israel".

Thủ tướng Israel ngày 25/12 cũng đã triệu Đại sứ 10 nước đến để khiển trách vì những nước này đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư cho người Do Thái trên vùng đất chiếm đóng của người Palestine, bao gồm vùng Đông Jerusalem.

Các nước này, bao gồm: Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp, Ai Cập, Nhật Bản, Uruguay, Tây Ban Nha, Ukraine và New Zealand đều có Đại sứ quán ở Israel. Các Đại sứ đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Israel tại Jerusalem để lắng nghe quan điểm của Israel về vấn đề này. Việc triệu các Đại sứ tới vào đúng ngày Giáng sinh là một hành động bất thường bởi hầu hết các Đại sứ quán đều đóng cửa.

Cũng trong ngày 25/12, ông Netanyahu đã triệu tập Đại sứ Mỹ Daniel Shapiro để phê phán việc Mỹ không phủ quyết dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm chống lại Israel. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của cuộc gặp không được thông báo

Chính quyền của Thủ tướng Netanyahu cũng có những lời lẽ cứng rắn hơn đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo ông Netanyahu, chính phía Mỹ đã “khởi xướng nghị quyết này, đứng đằng sau, điều phối việc sọan thảo và yêu cầu nghị quyết này được thông qua”.

“Trong nhiều thập kỷ qua, chính quyền Mỹ và chính phủ Israel vẫn luôn bất đồng về các khu định cư nhưng chúng tôi đã nhất trí rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phải là nơi giải quyết vấn đề này. Chúng tôi biết rằng hành động đó chỉ làm các cuộc đàm phán khó khăn hơn và đẩy triển vọng hòa bình ra xa hơn”, ông Netanyahu cho biết.

Trước đó, hôm 23/12, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine, sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng trong một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước hành động của Liên Hợp Quốc.

Quyết định hiếm hoi này của Mỹ đã giúp cho nghị quyết được thông qua với 14 phiếu thuận trong Hội đồng bảo an gồm 15 thành viên. Đây là nghị quyết đầu tiên về Israel và Palestine mà Hội đồng bảo an thông qua trong gần 8 năm.

Israel lo ngại nghị quyết này có thể mở rộng khả năng bị truy tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế cũng như thúc đẩy các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt chống người định cư Do Thái và hàng hóa sản xuất trong các khu định cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tuyên bố sẽ “đánh giá lại” mối quan hệ với Liên Hợp Quốc
Israel tuyên bố sẽ “đánh giá lại” mối quan hệ với Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Israel cũng cho biết đã yêu cầu dừng khoảng 7.800.000 USD hỗ trợ cho 5 thể chế của Liên Hợp Quốc, có thái độ thù địch với Israel.

Israel tuyên bố sẽ “đánh giá lại” mối quan hệ với Liên Hợp Quốc

Israel tuyên bố sẽ “đánh giá lại” mối quan hệ với Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Israel cũng cho biết đã yêu cầu dừng khoảng 7.800.000 USD hỗ trợ cho 5 thể chế của Liên Hợp Quốc, có thái độ thù địch với Israel.

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây
Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hiện có khoảng 430.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây và 200.000 người ở Đông Jerusalem.

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Chùm ảnh về cuộc sống tại những khu định cư của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Hiện có khoảng 430.000 người định cư Israel sống ở Bờ Tây và 200.000 người ở Đông Jerusalem.

Israel tuyên bố không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc
Israel tuyên bố không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này bác bỏ nghị quyết và sẽ không tuân theo các điều khoản trong đó.

Israel tuyên bố không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc

Israel tuyên bố không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc

VOV.VN -Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này bác bỏ nghị quyết và sẽ không tuân theo các điều khoản trong đó.

Quan hệ Mỹ - Israel “dậy sóng” sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ
Quan hệ Mỹ - Israel “dậy sóng” sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN - Quan hệ Mỹ - Israel đứng trước thử thách lớn sau khi Washington bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc Israel xây các khu định cư.

Quan hệ Mỹ - Israel “dậy sóng” sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ

Quan hệ Mỹ - Israel “dậy sóng” sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN - Quan hệ Mỹ - Israel đứng trước thử thách lớn sau khi Washington bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc Israel xây các khu định cư.

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái
Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

VOV.VN - Đây là Đại sứ 10 nước trong số 14 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái.

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

Israel khiển trách Đại sứ 10 nước lên án các khu định cư Do Thái

VOV.VN - Đây là Đại sứ 10 nước trong số 14 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái.