Israel tiếp tục không kích và pháo kích dữ dội vào Gaza

VOV.VN - Hôm nay (12/10), ngày thứ 6 liên tiếp, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào hàng chục mục tiêu tại dải Gaza, khiến hơn 300 người chết và bị thương.

Bên trong lãnh thổ Israel, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực sau các cuộc bắn tên lửa liên tiếp của các tay súng Hamas.

Cơ quan Y tế tại dải Gaza cho biết ít nhất 50 người chết và khoảng 250 người bị thương trong loạt trận không kích và pháo kích dồn dập đầu giờ sáng 12/10 của quân đội Israel vào Gaza.

Tính đến trưa 12/10, tổng thương vong trong chiến dịch không kích bắt đầu từ sáng 7/10 của quân đội Israel vào Gaza đã lên đến hơn 1.200 người chết và gần 5.800 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có hàng trăm trẻ em.

Tại Israel, còi báo động nhiều lần vang lên tại một số khu vực, trong đó có Tel Aviv, Haifa, Kesouvim…, sau các đợt bắn tên lửa liên tiếp từ dải Gaza. Lực lượng an ninh Israel cũng thông báo ngăn chặn một số cuộc xâm nhập của các tay súng Palestine bằng cả đường biển và đường bộ, nhận định rằng các cuộc giao tranh với người vũ trang Palestine tại khu vực giáp ranh dải Gaza có thể kéo dài cả tháng trời.

Cũng trong sáng nay, cơ quan Y tế Israel thông báo số thương vong trong cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam nước này sáng 7/10 đã tăng lên 1.300 người chết và 3.300 người bị thương.  

Tại khu vực biên giới phía Bắc Israel giáp Lebanon, quân đội Israel tiếp tục đẩy nhanh sơ tán người dân khỏi đây do lo ngại chiến sự nổ ra. Thông báo sáng nay của quân đội Israel cho biết khoảng 50% dân cư tại khu vực này đã được sơ tán tới các địa điểm an toàn hơn nằm sâu trong lãnh thổ.

Trước đó, khu vực biên giới Israel-Lebanon trong nhiều ngày liên tiếp chứng kiến các cuộc giao tranh gây thương vong giữa quân đội Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah, làm dấy lên lo ngại chiến sự có nguy cơ lan rộng lên cả khu vực miền Bắc Israel.

Liên quan đến phản ứng quốc tế với cuộc xung đột, sáng 12/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv trong động thái thể hiện sự ủng hộ và tình đoàn kết của chính quyền Mỹ với chính phủ và người dân Israel trong cuộc chiến chống Hamas.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian bắt đầu chuyến công du tới Iraq và một loạt quốc gia khu vực nhằm thảo luận biện pháp chấm dứt chiến sự tại Gaza. Trước đó, hôm 11/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có cuộc thảo luận với đại diện phong trào Hamas nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích vào Israel sáng 7/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mở chiến dịch đưa công dân từ Israel về nước
Ấn Độ mở chiến dịch đưa công dân từ Israel về nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar ngày 11/10 cho biết nước này đã khởi động chương trình đưa công dân rời khỏi Israel về nước để tránh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Ấn Độ mở chiến dịch đưa công dân từ Israel về nước

Ấn Độ mở chiến dịch đưa công dân từ Israel về nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar ngày 11/10 cho biết nước này đã khởi động chương trình đưa công dân rời khỏi Israel về nước để tránh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Xung đột Gaza lan rộng, Israel thề quét sạch Hamas
Xung đột Gaza lan rộng, Israel thề quét sạch Hamas

VOV.VN - Xung đột tại dải Gaza đang tiếp tục lan rộng sang cả các khu vực khác khi số người thương vong không ngừng tăng. Chính phủ khẩn cấp Israel hôm qua (11/10) đã tiến hành nhóm họp, để ngỏ khả năng mở một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza.

Xung đột Gaza lan rộng, Israel thề quét sạch Hamas

Xung đột Gaza lan rộng, Israel thề quét sạch Hamas

VOV.VN - Xung đột tại dải Gaza đang tiếp tục lan rộng sang cả các khu vực khác khi số người thương vong không ngừng tăng. Chính phủ khẩn cấp Israel hôm qua (11/10) đã tiến hành nhóm họp, để ngỏ khả năng mở một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza.

NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel
NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đang nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ cho đồng minh Israel.

NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel

NATO họp bàn về viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ cho Israel

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đang nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ cho đồng minh Israel.

Pháp xác nhận 11 công dân thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Israel-Hamas
Pháp xác nhận 11 công dân thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Ngày 11/10, Bộ trưởng Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, bà Catherine Colonna, tuyên bố 11 công dân Pháp đã thiệt mạng kể từ cuối tuần trước liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas.

Pháp xác nhận 11 công dân thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Israel-Hamas

Pháp xác nhận 11 công dân thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Ngày 11/10, Bộ trưởng Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, bà Catherine Colonna, tuyên bố 11 công dân Pháp đã thiệt mạng kể từ cuối tuần trước liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh
Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

VOV.VN - Ngày 11/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường tới Israel, dự kiến có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này, cũng như ngăn chặn cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm thù địch với Israel.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

VOV.VN - Ngày 11/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường tới Israel, dự kiến có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này, cũng như ngăn chặn cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm thù địch với Israel.