ISW: Lực lượng đặc biệt của FSB Nga tham chiến ở Kursk

VOV.VN - Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các lực lượng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tham chiến ở khu vực Kursk và đang cố gắng phối hợp nhiệm vụ chiến đấu với các đơn vị quân đội để đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, báo Novaya Gazeta Evropy của Nga đưa tin họ đã xác định được một thành viên thuộc lực lượng đặc biệt của FSB thiệt mạng khi giao tranh ở Kursk vào tháng 8/2024. Điều này cho thấy các thành phần của lực lượng đặc biệt FSB đang chiến đấu ở vùng Kursk.

Novaya Gazeta Evropy, dẫn lời một sĩ quan FSB, nói rằng FSB đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng đặc biệt, gồm nhóm Alpha và Vympel, xác định và tiêu diệt các nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine ở Kursk.

Sĩ quan FSB cho biết, các nhóm này không được trang bị đầy đủ để tiến hành tác chiến tổng hợp với một lực lượng vũ trang chính quy có vũ khí hạng nặng. Các đơn vị của FSB thường tiến hành các hoạt động chống khủng bố tiêu diệt các nhóm khủng bố nhỏ. Họ có thể không được huấn luyện bài bản và không được trang thiết bị cần thiết để ứng phó với các đơn vị Ukraine.

Một nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo Nga cho hay, Trung tâm Hoạt động Đặc biệt của FSB không có “mối quan hệ chung” với các đơn vị quân đội Nga và vẫn chưa có trụ sở chung để điều phối các nhiệm vụ chiến đấu giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cho FSB thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk hôm 9/8, ba ngày sau khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích xuyên biên giới, nhưng sau đó tiếp tục giao nhiệm vụ tương tự cho cả Bộ Quốc phòng, FSB và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Điện Kremlin và bộ chỉ huy quân sự Nga đang cố gắng tạo ra một cơ cấu chỉ huy, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả để ứng phó với hoạt động của Ukraine ở Kursk. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ trách nhiệm nào thuộc phạm vi hoạt động chống khủng bố của FSB hoặc Hội đồng điều phối của Bộ Quốc phòng Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine: Liệu có đổ thêm dầu vào lửa?
Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine: Liệu có đổ thêm dầu vào lửa?

VOV.VN - Xung đột giữa Nga – Ukraine có những dấu hiệu leo thang sau khi Ukraine tiếp tục nhận được cam kết hỗ trợ “mạnh tay” từ phía Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tăng cường “đe dọa hạt nhân”.

Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine: Liệu có đổ thêm dầu vào lửa?

Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine: Liệu có đổ thêm dầu vào lửa?

VOV.VN - Xung đột giữa Nga – Ukraine có những dấu hiệu leo thang sau khi Ukraine tiếp tục nhận được cam kết hỗ trợ “mạnh tay” từ phía Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tăng cường “đe dọa hạt nhân”.

Cơ hội cuối của ông Zelensky để thuyết phục Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine
Cơ hội cuối của ông Zelensky để thuyết phục Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng ngày 26/9 có lẽ là cơ hội cuối cùng để thuyết phục Tổng thống Mỹ về các mục tiêu của mình.

Cơ hội cuối của ông Zelensky để thuyết phục Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Cơ hội cuối của ông Zelensky để thuyết phục Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng ngày 26/9 có lẽ là cơ hội cuối cùng để thuyết phục Tổng thống Mỹ về các mục tiêu của mình.

Chiến thuật mới của Nga để UAV trinh sát qua mặt phòng không Ukraine
Chiến thuật mới của Nga để UAV trinh sát qua mặt phòng không Ukraine

VOV.VN - Ở Ukraine, việc đối phó UAV trinh sát bằng UAV FPV đã trở nên khá phổ biến và điều này đòi hỏi Nga phải tìm ra giải pháp để “qua mặt” đối phương.

Chiến thuật mới của Nga để UAV trinh sát qua mặt phòng không Ukraine

Chiến thuật mới của Nga để UAV trinh sát qua mặt phòng không Ukraine

VOV.VN - Ở Ukraine, việc đối phó UAV trinh sát bằng UAV FPV đã trở nên khá phổ biến và điều này đòi hỏi Nga phải tìm ra giải pháp để “qua mặt” đối phương.