Ít nhất 20 người di cư mất tích sau khi chìm thuyền ngoài khơi Tunisia

VOV.VN - Một quan chức tư pháp Tunisia cho biết, ít nhất 20 người di cư châu Phi đã mất tích sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi nước này, trên đường vượt Địa Trung Hải để đến Italy.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia cũng đã giải cứu 17 người di cư khác ngoài khơi phía nam thành phố  Sfax, cũng từ một chiếc thuyền gặp nạn. Trong đó, có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Trong những tuần gần đây, Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã ghi nhận hàng chục người mất tích và thiệt mạng trong các vụ lật thuyền liên tiếp ngoài khơi bờ biển nước này.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, vượt qua Địa Trung Hải là con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Người di cư thường chen chúc trong những chiếc bè không an toàn, ọp ẹp và dễ bị chìm.

Thống kê của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia nêu rõ, hơn 14.000 người di cư, chủ yếu đến từ châu Phi cận Sahara, đã bị chặn hoặc giải cứu trong 3 tháng đầu năm nay, trên đường cố gắng đến châu Âu - nhiều hơn 5 lần so cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ Italy gần đây cũng thông báo số người di cư trái phép đến nước này ước tính tăng gấp 3 lần trong 3 tháng đầu năm 2023, lên hơn 20.000 người.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm 8/4 cảnh báo châu Âu có nguy cơ chứng kiến một làn sóng người di cư khổng lồ từ Bắc Phi đến bờ biển Italy nếu sự ổn định kinh tế ở Tunisia không được khôi phục. Do đó, Nhà lãnh đạo Italy kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các quốc gia khác nhanh chóng hỗ trợ Tunisia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắm thuyền ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích
Đắm thuyền ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích

VOV.VN - Ngày 24/3, tiếp tục xảy ra một vụ đắm thuyền ở ngoài khơi Tunissia, khiến ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích.

Đắm thuyền ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích

Đắm thuyền ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích

VOV.VN - Ngày 24/3, tiếp tục xảy ra một vụ đắm thuyền ở ngoài khơi Tunissia, khiến ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích.

Thuyền chở người di cư ở Tunisia bị lật khiến 6 người chết đuối, 30 người khác mất tích
Thuyền chở người di cư ở Tunisia bị lật khiến 6 người chết đuối, 30 người khác mất tích

VOV.VN - Ít nhất 6 người di cư chết đuối và 30 người khác mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển Tunisia vào hôm 27/1.

Thuyền chở người di cư ở Tunisia bị lật khiến 6 người chết đuối, 30 người khác mất tích

Thuyền chở người di cư ở Tunisia bị lật khiến 6 người chết đuối, 30 người khác mất tích

VOV.VN - Ít nhất 6 người di cư chết đuối và 30 người khác mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển Tunisia vào hôm 27/1.

Thủ tướng Tunisia sa thải Bộ trưởng Nội vụ sau vụ đắm thuyền
Thủ tướng Tunisia sa thải Bộ trưởng Nội vụ sau vụ đắm thuyền

VOV.VN -Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Tunisia cũng đã quyết định sa thải 10 quan chức, với lý do “vô trách nhiệm” khi để xảy ra vụ đắm thuyền. 

Thủ tướng Tunisia sa thải Bộ trưởng Nội vụ sau vụ đắm thuyền

Thủ tướng Tunisia sa thải Bộ trưởng Nội vụ sau vụ đắm thuyền

VOV.VN -Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Tunisia cũng đã quyết định sa thải 10 quan chức, với lý do “vô trách nhiệm” khi để xảy ra vụ đắm thuyền. 

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58
Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.