Ít nhất 7 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở thủ đô của Colombia

VOV.VN - Giới chức Colombia cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trong đêm 10/09 (giờ địa phương) ở thủ đô Bogota.

Các cuộc biểu tình đã bùng phát ở thủ đô Bogota sau khi một người lái xe taxi tử vong trong khi bị cảnh sát trấn áp.

Người này đã bị cảnh sát bắn nhiều lần bằng súng điện và đã tử vong trong bệnh viện. Cuộc tưởng niệm người đàn ông này tối ngày 9/09 từ hòa bình đã nhanh chóng chuyển sang bạo lực sau khi một nhóm người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Vụ việc đã khiến 55 người biểu tình và 93 nhân viên cảnh sát bị thương và hàng chục phương tiện công cộng và trạm cảnh sát bị đốt cháy.

Tổng thống Ivan Duque và Thị trưởng Bogota Claudia Lopez đã kêu gọi điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tờ tin vắn Daily News tại New York bất ngờ sa thải Tổng Biên tập
Tờ tin vắn Daily News tại New York bất ngờ sa thải Tổng Biên tập

VOV.VN - Ở thời kỳ hoàng kim, tờ báo phục vụ tầng lớp lao động ở thành phố New York. Tờ tin vắn thu hút độc giả với thông tin về các vụ tội phạm và tham nhũng.

Tờ tin vắn Daily News tại New York bất ngờ sa thải Tổng Biên tập

Tờ tin vắn Daily News tại New York bất ngờ sa thải Tổng Biên tập

VOV.VN - Ở thời kỳ hoàng kim, tờ báo phục vụ tầng lớp lao động ở thành phố New York. Tờ tin vắn thu hút độc giả với thông tin về các vụ tội phạm và tham nhũng.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ
Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất bao gồm bạo động với 687 người, tụ tập phi pháp 383 người và tàng trữ vũ khí gây sát thương 327 người.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất bao gồm bạo động với 687 người, tụ tập phi pháp 383 người và tàng trữ vũ khí gây sát thương 327 người.

Hơn 2 tháng biểu tình yêu cầu Thủ tướng Bulgaria từ chức
Hơn 2 tháng biểu tình yêu cầu Thủ tướng Bulgaria từ chức

VOV.VN - Suốt 2 tháng nay, Bulgaria đã diễn ra hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ tại thủ đô và nhiều thành phố lớn của nước này để phản đối chính phủ và yêu cầu Thủ tướng Boyko Borissov từ chức. 

Hơn 2 tháng biểu tình yêu cầu Thủ tướng Bulgaria từ chức

Hơn 2 tháng biểu tình yêu cầu Thủ tướng Bulgaria từ chức

VOV.VN - Suốt 2 tháng nay, Bulgaria đã diễn ra hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ tại thủ đô và nhiều thành phố lớn của nước này để phản đối chính phủ và yêu cầu Thủ tướng Boyko Borissov từ chức. 

Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia
Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa tại thành phố số thành phố lớn của Australia.

Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia

Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa tại thành phố số thành phố lớn của Australia.

Tổng thống Belarus cáo buộc Ba Lan, Lithuania và Ukraine liên quan đến các cuộc biểu tình
Tổng thống Belarus cáo buộc Ba Lan, Lithuania và Ukraine liên quan đến các cuộc biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko vừa qua khẳng định, các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra tại Belarus gần đây chịu tác động rất nhiều từ nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ các quốc gia gồm: Ba Lan, Lithuania và Ukraine.

Tổng thống Belarus cáo buộc Ba Lan, Lithuania và Ukraine liên quan đến các cuộc biểu tình

Tổng thống Belarus cáo buộc Ba Lan, Lithuania và Ukraine liên quan đến các cuộc biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko vừa qua khẳng định, các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra tại Belarus gần đây chịu tác động rất nhiều từ nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ các quốc gia gồm: Ba Lan, Lithuania và Ukraine.

Cảnh sát và hàng nghìn người biểu tình đụng độ tại thủ đô Sofia, Bulgaria
Cảnh sát và hàng nghìn người biểu tình đụng độ tại thủ đô Sofia, Bulgaria

VOV.VN - Hàng nghìn người Bulgaria đã tập hợp trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Sofia trong ngày 2/9 để kêu gọi Thủ tướng Boyko Borissov từ chức.

Cảnh sát và hàng nghìn người biểu tình đụng độ tại thủ đô Sofia, Bulgaria

Cảnh sát và hàng nghìn người biểu tình đụng độ tại thủ đô Sofia, Bulgaria

VOV.VN - Hàng nghìn người Bulgaria đã tập hợp trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Sofia trong ngày 2/9 để kêu gọi Thủ tướng Boyko Borissov từ chức.