Italy: Berlusconi tuyên bố ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tuyên bố của ông Berlusconi khiến nhiều người bất ngờ vì ông bị coi là người đã châm ngòi khủng hoảng chính trị ở nước này.

Ngày 2/10, nhà lãnh đạo đảng Nhân dân tự do (PDL) - cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ ủng hộ Thủ tướng Enrico Letta trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Điều này khiến nhiều nhà lập pháp bất ngờ.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi cùng một số thượng nghị sĩ đảng Tự do tại Thượng viện Italy ngày 2/10 (Ảnh: AP)

Phát biểu trong phiên bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ, ông Berlusconi cho biết, ông đã nghe và chú ý đến bài phát biểu về cải cách kinh tế và tư pháp của Thủ tướng Letta.

Ông Berlusconi nêu rõ: “Thực tế là Italy cần một chính phủ có thể tiến hành cải cách cơ cấu và thể chế quốc gia để hiện đại hóa đất nước. Chúng tôi đã quyết định ủng hộ chính phủ, tuy nhiên vẫn không ngoại trừ một vài trường hợp”.

Tuyên bố của ông Berlusconi được cho là gây sốc bởi trước đó ông đã rút 5 Bộ trưởng của mình ra khỏi chính phủ liên minh-nguồn gốc gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Letta đã trình bày về vai trò của Italy trong Liên minh châu Âu và mục tiêu đưa Italy hội nhập sâu hơn trong thời gian nước này đảm nhận chức chủ tịch luân tại Liên minh châu Âu vào nửa cuối năm 2014. Điều đó cho thấy ông Letta muốn duy trì chính phủ của mình ít nhất đến năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng chính trị tại Italy
Khủng hoảng chính trị tại Italy

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL) tại Italy Silvio Berlucsconi hôm 28/9 đã rút các Bộ trưởng của đảng này ra khỏi Nội các.

Khủng hoảng chính trị tại Italy

Khủng hoảng chính trị tại Italy

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL) tại Italy Silvio Berlucsconi hôm 28/9 đã rút các Bộ trưởng của đảng này ra khỏi Nội các.

Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Quan chức thuộc đảng của cựu Thủ tướng Berlusconi cũng thúc giục các nghị sĩ đảng này ủng hộ Thủ tướng Letta.

Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Quan chức thuộc đảng của cựu Thủ tướng Berlusconi cũng thúc giục các nghị sĩ đảng này ủng hộ Thủ tướng Letta.

 Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy
Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

VOV.VN - Ngày 1/8, Tòa án Tối cao Italy tuyên bố giữ nguyên án tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì tội gian lận thuế.

 Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

VOV.VN - Ngày 1/8, Tòa án Tối cao Italy tuyên bố giữ nguyên án tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì tội gian lận thuế.

 Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này
Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này

VOV.VN - Thủ tướng Italy Enrico Letta tối 29/9 thông báo, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới.

 Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này

Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này

VOV.VN - Thủ tướng Italy Enrico Letta tối 29/9 thông báo, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới.

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức
Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

VOV.VN - Cảnh báo trên của ông Letta được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp quan trọng về ngân sách.

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

VOV.VN - Cảnh báo trên của ông Letta được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp quan trọng về ngân sách.

Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới
Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Nếu vẫn được đa số nghị sĩ ủng hộ, ông Letta sẽ khởi động các cuộc thương lượng để tìm ra một liên minh cầm quyền mới.

Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới

Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Nếu vẫn được đa số nghị sĩ ủng hộ, ông Letta sẽ khởi động các cuộc thương lượng để tìm ra một liên minh cầm quyền mới.