Italy: Biểu tình nhân 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Monti

(VOV) - Người biểu tình yêu cầu ra nhiều công ăn việc làm hơn, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và dịch vụ y tế.

Ngày 27/10, lực lượng an ninh tại thủ đô Roma, Italy được đặt trong tình trạng cảnh giới cao, khi có hàng hàng người tụ tập biểu tình nhân 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Monti cùng với chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Người biểu tình tuần hành trong “Ngày không có Monti” (Ảnh: AP)

Những người biểu tình gọi đây là “Ngày không có Monti”. Họ yêu cầu chính phủ tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và dịch vụ y tế.

Một người biểu tình cho biết: “Tôi nghĩ có nhiều lý do để chúng tôi ở đây. Chúng tôi không thể tìm được việc, cuộc trưng cầu ý dân không được tôn trọng. Nếu bạn liệt kê những thứ mà bạn chưa thực hiện được, hoặc là tiền không được lưu thông hay chỉ rơi vào tay số số ít người, thì tôi nghĩ chúng tôi có nhiều lý do để biểu tình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Italy hy vọng EU đạt thỏa thuận về thắt chặt ngân sách
Thủ tướng Italy hy vọng EU đạt thỏa thuận về thắt chặt ngân sách

Ông Mario Monti hy vọng EU sẽ sớm thông qua một hiệp ước thắt chặt việc kiểm soát ngân sách.  

Thủ tướng Italy hy vọng EU đạt thỏa thuận về thắt chặt ngân sách

Thủ tướng Italy hy vọng EU đạt thỏa thuận về thắt chặt ngân sách

Ông Mario Monti hy vọng EU sẽ sớm thông qua một hiệp ước thắt chặt việc kiểm soát ngân sách.  

Thủ tướng Italy cam kết cải cách
Thủ tướng Italy cam kết cải cách

Chính phủ của ông Monti sẽ thúc đẩy thực hiện cải cách, nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công đang ở mức cao hiện nay.

Thủ tướng Italy cam kết cải cách

Thủ tướng Italy cam kết cải cách

Chính phủ của ông Monti sẽ thúc đẩy thực hiện cải cách, nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công đang ở mức cao hiện nay.