Italy giải cứu gần 6.500 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Chỉ riêng trong ngày 31/7, cảnh sát biển Italy đưa vào bờ hơn 1.100 người di cư từ Bắc Phi.

Giới chức Italy cho biết, chỉ trong chưa đầy 4 ngày qua lực lượng cảnh sát biển nước này đã giải cứu được gần 6.500 người di cư đang lênh đênh trên những tàu thuyền quá tải ở Địa Trung Hải.

Hải quân Italy tiến hành hoạt động giải cứu người di cư bất hợp pháp bất kể ngày đêm. (Ảnh: Ansa) 

Theo tuyên bố, các chiến dịch tuần tra trên biển cùng với lực lượng hải quân Đức, Malta đã cứu sống được tổng số 6.350 người kể từ ngày 28/7 và vớt được ít nhất 7 thi thể người tị nạn.

Chỉ riêng trong ngày 31/7, cảnh sát biển Italy đưa vào bờ hơn 1.100 người di cư từ Bắc Phi. Hiện toàn bộ người nhập cư trái phép đã được đưa vào các trại tập trung ở hòn đảo Lampedusa của Italy.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, kể từ đầu năm nay đã có gần 90.000 người di cư, chủ yếu từ khu vực sa mạc cận Sahara, đã vào được các hòn đảo của Italy với mong muốn có được một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, so với thời điểm này năm ngoái thì số người vượt biên ít hơn, song con số thiệt mạng trong các chuyến hải trình cao hơn 50%. Tính riêng từ đầu năm nay, đã có ít nhất 3.000 người phải bỏ mạng ở Địa Trung Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn
Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn

VOV.VN - Nước Đức sẽ không thay đổi chính sách mở cửa đón người di cư- đây là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau hàng loạt vụ tấn công gần đây.

Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn

Bảo vệ chính sách di cư mở giúp nước Đức trở nên an toàn hơn

VOV.VN - Nước Đức sẽ không thay đổi chính sách mở cửa đón người di cư- đây là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau hàng loạt vụ tấn công gần đây.

Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó
Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

VOV.VN - Nếu muốn trở lại Iraq, người tị nạn sẽ phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, đấy là chưa tính đến việc họ sẽ trở về nhà như thế nào?

Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

Người tị nạn Iraq tìm cách hồi hương: Muôn trùng gian khó

VOV.VN - Nếu muốn trở lại Iraq, người tị nạn sẽ phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, đấy là chưa tính đến việc họ sẽ trở về nhà như thế nào?

Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư
Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố, Séc sẽ tăng cường các hoạt động giám sát tại biên giới với Đức để kiểm soát dòng người di cư.

Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố, Séc sẽ tăng cường các hoạt động giám sát tại biên giới với Đức để kiểm soát dòng người di cư.

Cảnh sát di chuyển hơn 1.500 người nhập cư khỏi trại tị nạn tại Paris
Cảnh sát di chuyển hơn 1.500 người nhập cư khỏi trại tị nạn tại Paris

VOV.VN - Theo truyền thông Pháp, cảnh sát nước này hôm nay (thứ Sáu 22/7) thực hiện di chuyển hơn 1.500 người khỏi một trại tị nạn ở phía Bắc Paris.

Cảnh sát di chuyển hơn 1.500 người nhập cư khỏi trại tị nạn tại Paris

Cảnh sát di chuyển hơn 1.500 người nhập cư khỏi trại tị nạn tại Paris

VOV.VN - Theo truyền thông Pháp, cảnh sát nước này hôm nay (thứ Sáu 22/7) thực hiện di chuyển hơn 1.500 người khỏi một trại tị nạn ở phía Bắc Paris.