Séc tăng cường giám sát biên giới với Đức để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố, Séc sẽ tăng cường các hoạt động giám sát tại biên giới với Đức để kiểm soát dòng người di cư.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các ngày 27/7, Bộ trưởng Nội vụ Séc Chovanec cho biết, giới chức Đức dự kiến sẽ trục xuất hàng trăm nghìn người di cư bất hợp pháp ra khỏi nước này, và những người di cư này có thể sẽ tràn sang các nước láng giềng, trong đó có Séc.

Cảnh sát Séc tại khu vực biên giới Séc-Đức. Ảnh AP

Theo ông Chovanec đây sẽ là mối đe dọa đối với an ninh của Séc, đặc biệt sau các vụ tấn công khủng bố liên tiếp thời gian gần đây tại Pháp và Đức.

Liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, Bộ trưởng Chovanec khẳng định Séc sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ các mục tiêu mềm, dễ bị tấn công khủng bố như các trung tâm mua sắm, các địa điểm du lịch và các nhà thờ.

Theo đó, cảnh sát sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội, thể thao lớn để ngăn chặn các nguy cơ khủng bố, bảo đảm an toàn cho người dân. Dự kiến trong tháng 9 tới, cảnh sát Séc sẽ tiến hành một số cuộc diễn tập chống khủng bố.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Séc Hana Mala cho biết nước này sẽ tiếp nhận 81 người di cư Syria đủ điều kiện từ các trại tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ về người di cư.

Lực lượng chức năng Séc sẽ tiến hành kiểm tra an ninh đối với những người tị nạn theo danh sách Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNHCR) gửi cho phía Séc cách đây hai tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đầy đủ thỏa thuận với EU
CH Séc thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đầy đủ thỏa thuận với EU

VOV.VN - Thủ tướng Séc đề nghị EU gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ, giám sát Thổ thực hiện cam kết của họ trong việc thực hiện thỏa thuận với EU.

CH Séc thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đầy đủ thỏa thuận với EU

CH Séc thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đầy đủ thỏa thuận với EU

VOV.VN - Thủ tướng Séc đề nghị EU gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ, giám sát Thổ thực hiện cam kết của họ trong việc thực hiện thỏa thuận với EU.

Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới
Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Bohuslav Sobotka, Séc có thể điều các chuyên gia tham gia lực lượng bảo vệ biên giới trên biển và trên bộ chung của EU.

Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới

Séc ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu thắt chặt kiểm soát biên giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Bohuslav Sobotka, Séc có thể điều các chuyên gia tham gia lực lượng bảo vệ biên giới trên biển và trên bộ chung của EU.

Séc rúng động do bị đe dọa đánh bom liên tiếp trên cả nước
Séc rúng động do bị đe dọa đánh bom liên tiếp trên cả nước

VOV.VN - Cảnh sát Séc  nhận được một cú điện thoại nặc danh thông báo sẽ có trên 10 quả bom phát nổ cách nhau 15 phút tại nhiều địa điểm trên cả nước.

Séc rúng động do bị đe dọa đánh bom liên tiếp trên cả nước

Séc rúng động do bị đe dọa đánh bom liên tiếp trên cả nước

VOV.VN - Cảnh sát Séc  nhận được một cú điện thoại nặc danh thông báo sẽ có trên 10 quả bom phát nổ cách nhau 15 phút tại nhiều địa điểm trên cả nước.