Italy kêu gọi các cuộc đối thoại xây dựng với EU về vấn đề ngân sách

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đang bày tỏ lo ngại về kế hoạch ngân sách của Italy, với mức chỉ tiêu thâm hụt ngân sách là 2,4% trong 3 năm tới.

Bộ trưởng Kinh tế Italy Giovanni Tria ngày 9/10 cho biết, ông muốn có một cuộc đối thoại xây dựng với Liên minh châu Âu về vấn đề ngân sách 2019. Tuyên bố của Italy đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu bày tỏ lo ngại về kế hoạch ngân sách của Italy, với mức chỉ tiêu thâm hụt ngân sách là 2,4% trong 3 năm tới, lớn gấp 3 lần so với chỉ tiêu của chính phủ tiền nhiệm trước đó.

EC bày tỏ lo ngại về kế hoạch ngân sách của Italy, với mức chỉ tiêu thâm hụt ngân sách là 2,4% trong 3 năm tới. Ảnh: Daily Express

Italy hiện có mức nợ công cao thứ 2 trong EU, sau Hy Lạp, và là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất. Vì vậy, Ủy ban châu Âu (EC) lo ngại chỉ tiêu thâm hụt ngân sách này có thể làm gia tăng nợ công của Italy.

Phát biểu trước một Ủy ban quốc hội, ông Giovanni Tria cho biết, chiến lược được chính phủ trước đó thông qua nhằm kiểm soát nợ quốc gia không hiệu quả. Italy cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm.

Hiện cả EU và Italy bắt đầu  có những tuyên bố nhượng lẫn nhau về vấn đề ngân sách. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Italy Paolo Savona bày tỏ tin tưởng rằng sẽ đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Ông cũng cảnh báo nếu không đạt được một thỏa thuận, có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn, không nằm trong lợi ích của bất kì ai. Cao ủy châu Âu về vấn đề kinh tế Pierre Moscovici cho rằng, việc các bên nới lỏng lập trường về ngân sách sẽ giúp ích cho các cuộc đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo Sicily, Italy động đất mạnh, hàng chục người bị thương
Đảo Sicily, Italy động đất mạnh, hàng chục người bị thương

Một trận động đất mạnh 4,6 độ richter (thông tin ban đầu là 4,8 độ richter) đã xảy ra ở vùng Catania thuộc đảo Sicily của Italy vào ngày 6/10.

Đảo Sicily, Italy động đất mạnh, hàng chục người bị thương

Đảo Sicily, Italy động đất mạnh, hàng chục người bị thương

Một trận động đất mạnh 4,6 độ richter (thông tin ban đầu là 4,8 độ richter) đã xảy ra ở vùng Catania thuộc đảo Sicily của Italy vào ngày 6/10.

Bất đồng vấn đề nhập cư, liệu có nguy cơ Italy rời EU?
Bất đồng vấn đề nhập cư, liệu có nguy cơ Italy rời EU?

VOV.VN - Việc EU quyết không nhượng bộ Italy về vấn đề nhập cư đang khiến nhiều người lo ngại kịch bản “đường ai nấy đi”.

Bất đồng vấn đề nhập cư, liệu có nguy cơ Italy rời EU?

Bất đồng vấn đề nhập cư, liệu có nguy cơ Italy rời EU?

VOV.VN - Việc EU quyết không nhượng bộ Italy về vấn đề nhập cư đang khiến nhiều người lo ngại kịch bản “đường ai nấy đi”.

Italy và Đức sắp đạt được thỏa thuận về vấn đề trao trả người nhập cư
Italy và Đức sắp đạt được thỏa thuận về vấn đề trao trả người nhập cư

VOV.VN - Đức đã đạt được những bước tiến đáng kể nhằm đi tới một thỏa thuận với chính phủ Italy về việc trao trả người nhập cư từng xin tị nạn tại Italy.

Italy và Đức sắp đạt được thỏa thuận về vấn đề trao trả người nhập cư

Italy và Đức sắp đạt được thỏa thuận về vấn đề trao trả người nhập cư

VOV.VN - Đức đã đạt được những bước tiến đáng kể nhằm đi tới một thỏa thuận với chính phủ Italy về việc trao trả người nhập cư từng xin tị nạn tại Italy.

Italy doạ đóng cửa sân bay ngăn người tị nạn do Đức chuyển đến
Italy doạ đóng cửa sân bay ngăn người tị nạn do Đức chuyển đến

VOV.VN - Italy tuyên bố nước này sẽ đóng cửa sân bay với các máy bay chở người tị nạn đến từ Đức, do hai nước này chưa hoàn tất được thoả thuận.

Italy doạ đóng cửa sân bay ngăn người tị nạn do Đức chuyển đến

Italy doạ đóng cửa sân bay ngăn người tị nạn do Đức chuyển đến

VOV.VN - Italy tuyên bố nước này sẽ đóng cửa sân bay với các máy bay chở người tị nạn đến từ Đức, do hai nước này chưa hoàn tất được thoả thuận.

Italy siết chặt thêm các quy định nhập cư và tị nạn
Italy siết chặt thêm các quy định nhập cư và tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Italy hôm qua (24/9) đã thông qua một bộ Luật mới gồm nhiều quy định vô cùng cứng rắn đối với người tị nạn.

Italy siết chặt thêm các quy định nhập cư và tị nạn

Italy siết chặt thêm các quy định nhập cư và tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Italy hôm qua (24/9) đã thông qua một bộ Luật mới gồm nhiều quy định vô cùng cứng rắn đối với người tị nạn.