John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra tại cuộc họp báo bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9.

Hòa bình tại Syria chỉ có thể đạt được nếu các bên thực sự có những đề xuất mang tính xây dựng và chịu nhượng bộ lẫn nhau. Ảnh: AP

Trước đó, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đồng thời cho rằng Mỹ không phân biệt giữa lực lượng nổi dậy ôn hòa của Syria với các phần tử khủng bố.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc Mỹ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Nga làm trung gian. Ông al-Assad nhận định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào binh sĩ Syria ở khu vực phía Đông nước này là "hoàn toàn có chủ đích".

Tổng thống al-Assad cũng cho rằng cuộc chiến ở Syria, nay đã bước sang năm thứ 6, có thể sẽ còn "kéo dài" bởi phe đối lập tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ bên ngoài.

Cũng liên quan đến tình hình Syria, Liên Hợp Quốc khẳng định, lệnh ngừng bắn tại Syria vẫn có thể đực cứu vãn nếu các nước ủng hộ tiến trình hòa bình Syria nhất trí phối hợp với nhau để khởi động đàm phán hòa bình giữa các bên tham chiến ở Syria.

Phó Phái viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy cho biết, Mỹ và Nga đã nhận được sự ủng hộ của các nước trong Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) về việc cùng nhau phối hợp để khôi phục kế hoạch ngừng bắn ở Syria.

Theo Liên Hợp Quốc, việc khôi phục kế hoạch hòa bình do Nga, Mỹ dàn xếp cần tất cả các bên kiềm chế sự giận dữ và ngừng cáo buộc lẫn  nhau sau vụ không kích cuả Mỹ vào binh sỹ Syria và vụ tấn công vào đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc mới đây.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura thừa nhận trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc  rằng, kế hoạch về một Hiến pháp mới và tổ chức bầu tự do, công bằng ở Syria vẫn còn là “giấc mơ” xa vời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?
Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực duy trì lệnh bắn tại Syria đã đi vào ngõ cụt, nhiều chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ sẽ quyết không “buông” vấn đề này.  

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực duy trì lệnh bắn tại Syria đã đi vào ngõ cụt, nhiều chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ sẽ quyết không “buông” vấn đề này.  

Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria
Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc sáng 22/9 thông báo, một đoàn xe cứu trợ có logo Liên Hợp Quốc đã lên đường để đến các khu vực bị vây hãm.

Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria

Liên Hợp Quốc khôi phục các đoàn xe cứu trợ vào Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc sáng 22/9 thông báo, một đoàn xe cứu trợ có logo Liên Hợp Quốc đã lên đường để đến các khu vực bị vây hãm.

TTK Ban Ki-moon: Khủng hoảng Syria là nỗi hổ thẹn của HĐBA
TTK Ban Ki-moon: Khủng hoảng Syria là nỗi hổ thẹn của HĐBA

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 21/9 đã tổ chức phiên họp cấp cao về tình hình Syria trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại nước này vừa đổ vỡ.

TTK Ban Ki-moon: Khủng hoảng Syria là nỗi hổ thẹn của HĐBA

TTK Ban Ki-moon: Khủng hoảng Syria là nỗi hổ thẹn của HĐBA

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 21/9 đã tổ chức phiên họp cấp cao về tình hình Syria trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại nước này vừa đổ vỡ.

Đức đề xuất lập khu vực cấm bay ở Syria
Đức đề xuất lập khu vực cấm bay ở Syria

VOV.VN - Sau vụ đánh bom vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo, Ngọai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sáng 22/9 kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria trong 7 ngày.

Đức đề xuất lập khu vực cấm bay ở Syria

Đức đề xuất lập khu vực cấm bay ở Syria

VOV.VN - Sau vụ đánh bom vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo, Ngọai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sáng 22/9 kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria trong 7 ngày.