Jordan hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh có Tổng thống Mỹ Biden tham dự

VOV.VN - Ngoại trưởng Jordan cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ không thể ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hamas.

Jordan đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas sau cuộc tấn công tên lửa vào một bệnh viện ở Dải Gaza.

“Chúng tôi quyết định không tổ chức hội nghị thượng đỉnh 4 bên ở Amman vì Washington sẽ không thể đưa ra quyết định chấm dứt xung đột giữa Hamas và Israel”, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết trong một tuyên bố được Al Jazeera đăng tải.

Ông Safadi nói thêm, rằng động thái này được thực hiện sau khi tham vấn với Mỹ, Chính quyền Palestine cũng như Ai Cập.

“Vụ đánh bom Bệnh viện al-Ahli là hành động không thể dung thứ được”, nhà ngoại giao Jordan nói.

Trước đó ngày 17/10, ông Abbas đã quyết định rút ngắn chuyến đi tới Jordan và ngay lập tức trở về Palestine. Ông sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp sau “thảm kịch lớn xảy ra với người dân Palestine”.

Nhà Trắng sau đó xác nhận rằng Tổng thống Biden sẽ không đến thăm Jordan nữa mà chỉ tới Israel vào ngày 18/10.

“Sau khi tham khảo ý kiến Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Biden sẽ hoãn chuyến công du tới Jordan cũng như cuộc gặp đã lên kế hoạch với các nhà lãnh đạo Jordan, Palestine và Ai Cập”, một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Biden cũng đã gửi lời chia buồn “vì những sinh mạng vô tội đã thiệt mạng trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza”.

Các quan chức Palestine đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công vào bệnh viện ngày 17/10, khiến khoảng 500 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng bệnh viện đã bị phá hủy bởi một tên lửa do nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine phóng. IDF cho biết quả đạn được bắn vào lãnh thổ Israel nhưng đã đi chệch hướng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Không có bằng chứng Iran đứng sau các vụ tấn công của Hamas
Tổng thống Biden: Không có bằng chứng Iran đứng sau các vụ tấn công của Hamas

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho rằng việc Israel tái chiếm Gaza sẽ là một “sai lầm lớn”, nhưng Israel “phải đáp trả” và “truy lùng Hamas” sau các cuộc tấn công hôm 7/10.

Tổng thống Biden: Không có bằng chứng Iran đứng sau các vụ tấn công của Hamas

Tổng thống Biden: Không có bằng chứng Iran đứng sau các vụ tấn công của Hamas

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho rằng việc Israel tái chiếm Gaza sẽ là một “sai lầm lớn”, nhưng Israel “phải đáp trả” và “truy lùng Hamas” sau các cuộc tấn công hôm 7/10.

Xung đột Israel-Hamas có thể buộc Mỹ cân nhắc lại sự hiện diện ở Trung Đông
Xung đột Israel-Hamas có thể buộc Mỹ cân nhắc lại sự hiện diện ở Trung Đông

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải điều động thêm lực lượng quân sự trở lại khu vực và chính sách của Mỹ một lần nữa tập trung vào Trung Đông ở thời điểm Washington muốn ưu tiên các vấn đề khác.

Xung đột Israel-Hamas có thể buộc Mỹ cân nhắc lại sự hiện diện ở Trung Đông

Xung đột Israel-Hamas có thể buộc Mỹ cân nhắc lại sự hiện diện ở Trung Đông

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải điều động thêm lực lượng quân sự trở lại khu vực và chính sách của Mỹ một lần nữa tập trung vào Trung Đông ở thời điểm Washington muốn ưu tiên các vấn đề khác.

Israel tuyên bố chỉ “phi quân sự hóa” Hamas, không có ý định chiếm đóng Gaza
Israel tuyên bố chỉ “phi quân sự hóa” Hamas, không có ý định chiếm đóng Gaza

VOV.VN - Đại diện Đại sứ quán Israel tại Việt Nam vừa cho hay, mục đích chiến dịch quân sự của Israel hiện nay chỉ là để phi quân sự hóa, “giải giáp” nhóm Hồi giáo Hamas chứ không có ý định chiếm đóng Gaza sau đó.

Israel tuyên bố chỉ “phi quân sự hóa” Hamas, không có ý định chiếm đóng Gaza

Israel tuyên bố chỉ “phi quân sự hóa” Hamas, không có ý định chiếm đóng Gaza

VOV.VN - Đại diện Đại sứ quán Israel tại Việt Nam vừa cho hay, mục đích chiến dịch quân sự của Israel hiện nay chỉ là để phi quân sự hóa, “giải giáp” nhóm Hồi giáo Hamas chứ không có ý định chiếm đóng Gaza sau đó.