Kế hoạch mở trung tâm cách ly Ebola của Mỹ tại Kenya vấp phải làn sóng phản đối
VOV.VN - Kế hoạch của Mỹ xây dựng một trung tâm cách ly bệnh Ebola tại Kenya để điều trị và theo dõi các công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus đang vấp phải sự phản đối ngày càng gia tăng từ giới chuyên gia y tế, chính giới và người dân nước này.
Theo đề xuất, một cơ sở cách ly 50 giường sẽ được thiết lập tại căn cứ không quân Laikipia ở miền Trung Kenya nhằm tiếp nhận những công dân Mỹ từng tiếp xúc với virus Ebola trong đợt bùng phát dịch hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tuy nhiên, một tòa án Kenya đã quyết định gia hạn lệnh đình chỉ việc triển khai dự án trong khi nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra. Người dân lo ngại việc đưa những người có nguy cơ nhiễm Ebola vào Kenya có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại quốc gia Đông Phi này.
Dù vậy, Tổng thống Kenya William Ruto đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch hợp tác với Mỹ. Ông cho rằng dự án sẽ được triển khai với các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và không gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Tại Washington, kế hoạch này cũng gây tranh cãi. Trong một bức thư gửi Quốc hội Mỹ, nhiều chuyên gia y tế và cựu quan chức chính phủ cảnh báo việc điều trị hoặc cách ly công dân Mỹ ở nước ngoài đặt ra nhiều vấn đề về y tế, đạo đức, pháp lý và vận hành.
Chính quyền Mỹ hiện chủ trương không đưa những công dân nước này có nguy cơ phơi nhiễm Ebola trở về nước điều trị. Phát biểu tại Nhà Trắng, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicaid, bác sĩ Mehmet Oz, cho rằng việc giữ bệnh nhân ở gần khu vực phơi nhiễm sẽ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận điều trị và giảm các rủi ro trong quá trình vận chuyển đường dài. Hiện một số công dân Mỹ từng tiếp xúc với virus Ebola đang được theo dõi hoặc điều trị tại châu Âu.