Khẩu chiến Trump - Zelensky giữa lúc Mỹ tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/2 đã có những lời lẽ qua lại gay gắt sau cuộc họp giữa các quan chức Nga và Mỹ tại Saudi Arabia trước đó một ngày mà không có đại diện từ phía Ukraine.

Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông là người duy nhất có thể chấm dứt xung đột Ukraine và Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump đã liên lạc với Tổng thống Ukraine Zelensky và đang nỗ lực để đảm bảo "tất cả các bên đều được lắng nghe" trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, việc Ukraine vắng mặt trong các cuộc đàm phán hôm 18/2 dường như đã làm trầm trọng thêm sự rạn nứt giữa Washington và Kiev.

Trong khi ông Zelensky cáo buộc Tổng thống Trump ông Trump đang bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch từ Nga, ông Trump đã đáp trả gay gắt và gọi Tổng thống Zelensky là một "nhà độc tài" khiến đất nước thất vọng.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội X: “Là một nhà độc tài không tổ chức bầu cử, ông Zelensky tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng nếu không muốn mất nước. Trong khi đó, chúng ta đang đàm phán thành công để chấm dứt chiến tranh với Nga, điều mà tất cả đều công nhận chỉ có 'TRUMP' và chính quyền Trump mới có thể làm được”.

“Tôi yêu Ukraine, nhưng ông Zelensky đã làm rất tệ, đất nước ông ta tan nát, và hàng triệu người đã chết một cách không cần thiết", ông Trump viết.

Bài đăng của Trump bao gồm một loạt thông tin gây nhiều tranh cãi, bao gồm cả việc ông Zelensky "đã thuyết phục được Mỹ chi 350 tỷ USD cho một cuộc chiến không thể thắng, một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ phải bắt đầu”. Trong khi đó, theo thông tin của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 175 tỷ USD kể từ năm 2022 để viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Trump viết: “Ông Volodymyr Zelensky đã thuyết phục được Mỹ chi 350 tỷ USD cho một cuộc chiến không thể thắng, một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ phải bắt đầu, nhưng là một cuộc chiến mà không có Mỹ và 'TRUMP', ông ta sẽ không bao giờ giải quyết được. Mỹ đã chi nhiều hơn châu Âu 200 tỷ USD, trong khi tiền của châu Âu được bảo đảm, còn Mỹ sẽ không lấy lại được gì. Tại sao ông Joe Biden không yêu cầu cân bằng, trong khi cuộc chiến này quan trọng với châu Âu hơn nhiều so với chúng ta - chúng ta có một đại dương xinh đẹp như hàng rào ngăn cách bảo vệ. Hơn nữa, ông Zelensky thừa nhận một nửa số tiền chúng ta gửi cho ông ta đã bị 'MẤT' không biết đi đâu".

Rạn nứt ngày càng lớn

Bình luận của Trump dựa trên các tuyên bố mà ông đưa ra hôm 18/2 tại khu điền trang Mar-a-Lago ở Florida, nơi ông nói rằng Nga không phải là bên duy nhất gây sức ép buộc Ukraine phải tổ chức bầu cử. Một trong những điều kiện Nga đưa ra để ký kết thỏa thuận hòa bình bao gồm việc Ukraine tổ chức bầu cử, gần một năm sau khi nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky kết thúc. Nhưng ông Zelensky vẫn giữ nguyên vị trí của mình vì Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử theo thiết quân luật. Ukraine đã áp dụng thiết quân luật kể từ tháng 2/2022.

Ngoài ra, Tổng thống Trump đã chỉ trích Ukraine vì không chấm dứt chiến tranh sớm hơn và dường như ám chỉ rằng Ukraine đã bắt đầu xung đột.

"Tôi nghĩ mình có đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến này và tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Nhưng hôm nay tôi nghe nói, 'Ồ, chúng ta không được mời'", ông Trump nói tại Mar-a-Lago hôm 18/2. "Ồ, các người đã ở đó ba năm rồi. Các người nên kết thúc nó ba năm trước. Các người không bao giờ nên bắt đầu nó. Các người có thể đã đạt được một thỏa thuận".

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đã đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào ông Trump và nói rằng tổng thống Mỹ sống trong một "không gian thông tin sai lệch" chuyên rao bán thông tin không chính xác có nguồn gốc từ Nga.

"Chúng tôi đã thấy thông tin sai lệch này", Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 19/2 trước khi gặp Trung tướng nghỉ hưu Keith Kellog, đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga. "Chúng tôi hiểu rằng nó đến từ Nga".

"Tôi nghĩ ông Putin và người Nga rất vui vì các câu hỏi được thảo luận với họ", ông Zelensky bình luận.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh rằng Ukraine phải tham gia vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình với Nga và hôm 16/2 cho biết rằng Ukraine sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu đất nước của ông không tham gia các cuộc đàm phán.

Hôm 18/2, ông Zelensky cũng tuyên bố hoãn chuyến đi theo lịch trình tới Saudi Arabia cho đến tháng 3, sau khi tiết lộ trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan rằng Ukraine không được mời tham gia các cuộc thảo luận giữa Nga và Nga tại Riyadh.

Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và Đặc phái viên tại Trung Đông Steve Witkoff đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Riyadh để thảo luận về các cách chấm dứt xung đột.

Hành động đầu tiên mà Mỹ dự định thực hiện sau các cuộc họp với các quan chức Nga là "tái lập chức năng của các phái bộ tương ứng của chúng tôi tại Washington và Moscow", ông Rubio nói với các phóng viên.

"Để chúng tôi có thể tiếp tục tiến triển theo con đường này, chúng tôi cần có các cơ sở ngoại giao đang hoạt động và hoạt động bình thường", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ trích dẫn lời của Ngoại trưởng Rubio.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hòa bình Ukraine đảo ngược vị thế của Nga so với nhiệm kỳ ông Biden
Đàm phán hòa bình Ukraine đảo ngược vị thế của Nga so với nhiệm kỳ ông Biden

VOV.VN - Dưới thời ông Trump, chính sách của Washington với Ukraine đang cho thấy những dấu hiệu khác biệt đáng kể so với EU hoặc Vương quốc Anh. Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đồng ý gặp nhau cũng là một sự đảo ngược hoàn toàn 3 năm cô lập Moscow trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Đàm phán hòa bình Ukraine đảo ngược vị thế của Nga so với nhiệm kỳ ông Biden

Đàm phán hòa bình Ukraine đảo ngược vị thế của Nga so với nhiệm kỳ ông Biden

VOV.VN - Dưới thời ông Trump, chính sách của Washington với Ukraine đang cho thấy những dấu hiệu khác biệt đáng kể so với EU hoặc Vương quốc Anh. Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đồng ý gặp nhau cũng là một sự đảo ngược hoàn toàn 3 năm cô lập Moscow trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/2: Nga nã hỏa lực vào Odessa, thủ đô Ukraine có nổ lớn
Toàn cảnh quốc tế sáng 20/2: Nga nã hỏa lực vào Odessa, thủ đô Ukraine có nổ lớn

VOV.VN - Loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận ở vùng thủ đô Kiev từ đêm 18/2 đến sáng 19/2, ít giờ sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn hai nước Nga-Mỹ ở Arab Saudi về tình hình Ukraine. Kiev cũng tố Nga tập kích Odessa khiến hầu hết thành phố bị mất điện, nước.

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/2: Nga nã hỏa lực vào Odessa, thủ đô Ukraine có nổ lớn

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/2: Nga nã hỏa lực vào Odessa, thủ đô Ukraine có nổ lớn

VOV.VN - Loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận ở vùng thủ đô Kiev từ đêm 18/2 đến sáng 19/2, ít giờ sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn hai nước Nga-Mỹ ở Arab Saudi về tình hình Ukraine. Kiev cũng tố Nga tập kích Odessa khiến hầu hết thành phố bị mất điện, nước.

EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine
EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Chống gian lận Châu Âu (OLAF) đã ra khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro cho Liên minh Châu Âu sau khi phát hiện ra những sai phạm trong việc mua sắm máy phát điện hỗ trợ cho Ukraine.

EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Chống gian lận Châu Âu (OLAF) đã ra khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro cho Liên minh Châu Âu sau khi phát hiện ra những sai phạm trong việc mua sắm máy phát điện hỗ trợ cho Ukraine.