Không có thỏa thuận ngừng bắn mới, chiến trường Aleppo lại “đỏ lửa”

VOV.VN - Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), có ít nhất 30 đợt không kích nhằm vào nhiều khu vực ở Aleppo từ đêm 22/9 đến sáng 23/9.

Reuters dẫn nguồn tin từ các nhân viên cứu hộ và các nhà hoạt động xã hội ở Syria cho biết, ngày 23/9, các máy bay chiến đấu đã tiến hành không kích nhằm vào khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở phía đông Aleppo, ít giờ sau khi quân đội Chính phủ Syria tuyên bố nối lại hoạt động quân sự ở thành phố chiến lược này.

Một khu phố ở Aleppo tan hoang sau khi bị không kích. (Ảnh: AP)

Ammar al Selmo, người đứng đầu cơ quan dịch vụ cứu hộ và bảo vệ dân sự ở miền đông Aleppo nói với Reuters cho rằng, phi đội máy bay gồm 5 chiếc, có vẻ như máy bay của Nga đã quần thảo trên bầu trời Aleppo trong ngày 23/6.

Theo Selmo, loạt đánh bom liên tiếp bắt đầu vào khoảng 6h sáng (theo giờ địa phương). Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho rằng, có ít nhất 30 đợt không kích nhằm vào nhiều khu vực ở Aleppo từ nửa đêm 22/9 đến sáng 23/9.

Quân đội Syria chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong trong đợt không kích nói trên.

Trước đó, ngày 22/9, quân đội Syria thông báo phát động cuộc tấn công quân sự mới nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn SANA dẫn thông cáo của quân đội Syria nêu rõ: “Sở chỉ huy các chiến dịch quân sự thông báo về việc mở màn các chiến dịch ở phía Đông thành phố Aleppo và khuyến cáo người dân tránh xa những cứ điểm của các nhóm khủng bố”.

Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ và Nga đã không đạt được thỏa thuận về khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria trong một cuộc gặp cấp cao bên lề Khóa họp 71 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 22/9 tại New York.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, phía Nga chưa đưa ra biện pháp nào cụ thể để ngừng các cuộc oanh kích tại Syria. 

Ông Kerry cho rằng, điều quan trọng đầu tiên mà các bên phải làm là tìm cách khôi phục lòng tin đối với tiến trình ngừng bắn, theo đó phải dừng ngay lập tức các cuộc không kích. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, phe đối lập tại Syria cần phải có thêm những bước tiến để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. 

Cuộc gặp về vấn đề Syria bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ, Nga và đại diện của 21 quốc gia trong Nhóm quốc tế ủng hộ Syria diễn ra trong bối cảnh tình hình trên thực địa ở Syria trong những ngày qua liên tiếp có những diễn biến phức tạp và leo thang căng thẳng.

Sau cuộc gặp, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho rằng, cuộc gặp giữa các bên để bàn về vấn đề Syria là đáng thất vọng. Tuy nhiên, vẫn còn một tín hiệu tích cực là Nga và Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp trong thời gian tới để khôi phục lệnh ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?
Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực duy trì lệnh bắn tại Syria đã đi vào ngõ cụt, nhiều chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ sẽ quyết không “buông” vấn đề này.  

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

Nga-Mỹ có thực lòng muốn “buông” lệnh ngừng bắn tại Syria?

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực duy trì lệnh bắn tại Syria đã đi vào ngõ cụt, nhiều chuyên gia cho rằng, Nga và Mỹ sẽ quyết không “buông” vấn đề này.  

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria
John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.

Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 22/9, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu vực miền Nam Syria làm 12 người, gồm cả thành viên phe đối lập, thiệt mạng.

Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết ở Syria, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 22/9, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại khu vực miền Nam Syria làm 12 người, gồm cả thành viên phe đối lập, thiệt mạng.

Báo cáo điều tra khí độc ở Syria bị trì hoãn
Báo cáo điều tra khí độc ở Syria bị trì hoãn

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa gia hạn cho nhóm điều tra quốc tế về tình trạng sử dụng khí độc ở Syria thêm 5 tuần để hoàn thành báo cáo.

Báo cáo điều tra khí độc ở Syria bị trì hoãn

Báo cáo điều tra khí độc ở Syria bị trì hoãn

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa gia hạn cho nhóm điều tra quốc tế về tình trạng sử dụng khí độc ở Syria thêm 5 tuần để hoàn thành báo cáo.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

VOV.VN - Theo ông Erdogan, khoảng một nửa số vũ khí được Mỹ chuyển giao cho các chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay của phiến quân IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

VOV.VN - Theo ông Erdogan, khoảng một nửa số vũ khí được Mỹ chuyển giao cho các chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay của phiến quân IS.