Cuộc họp Ngoại trưởng vùng Vịnh:

Không giải quyết được bất đồng ngoại giao với Qatar

VOV.VN - Ngày 30/8, cuộc họp Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh đã kết thúc nhưng không giải quyết được bất đồng ngoại giao với Qatar.

Saudi Arabia, Bahrain và UAE đã rút Đại sứ khỏi Qatar vào tháng 3/2014, trong một động thái được cho là phản đối Qatar ủng hộ các nhóm Hồi giáo tại Ai Cập, Libya và dải Gaza. Các nước này cáo buộc Qatar can thiệp nội bộ của họ và không tuân theo một Hiệp ước an ninh chung. Các cuộc đối thoại đã được tiến hành nhiều tuần trước cuộc họp, nhưng tuyên bố của Ngoại trưởng các nước đưa ra cuối phiên họp không đề cập Nghị quyết nào đối với Qatar.

Mà chủ yếu, khối đề cập các vấn đề khu vực như lên án các hành động khủng bố, ủng hộ những nỗ lực quốc tế đối phó với việc hỗ trợ tài chính cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Các Ngoại trưởng cũng thảo luận về mối quan hệ với Iran, thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, tình hình Syria…

Tuy nhiên, phát biểu bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Oman và Kuwait - hai nhà hòa giải trong những bất đồng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh cho biết, cuộc khủng hoảng khu vực đã được giải quyết, các đại sứ có thể trở về Qatar bất cứ lúc nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq cáo buộc Saudi Arabia và Qatar ủng hộ phiến quân
Iraq cáo buộc Saudi Arabia và Qatar ủng hộ phiến quân

VOV.VN - Theo ông Maliki việc hỗ trợ cho phiến quân cũng đồng nghĩa với việc cả hai nước này đang tuyên chiến với Iraq.

Iraq cáo buộc Saudi Arabia và Qatar ủng hộ phiến quân

Iraq cáo buộc Saudi Arabia và Qatar ủng hộ phiến quân

VOV.VN - Theo ông Maliki việc hỗ trợ cho phiến quân cũng đồng nghĩa với việc cả hai nước này đang tuyên chiến với Iraq.

Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar
Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar

VOV.VN - Quân đội Anh phải điều động 2 chiến đấu cơ để hộ tống máy bay của Qatar Airways đến sân bay Manchester.

Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar

Anh bắt giữ kẻ dọa đánh bom máy bay của Qatar

VOV.VN - Quân đội Anh phải điều động 2 chiến đấu cơ để hộ tống máy bay của Qatar Airways đến sân bay Manchester.

Saudi Arabia, Bahrain và UAE triệu hồi Đại sứ tại Qatar
Saudi Arabia, Bahrain và UAE triệu hồi Đại sứ tại Qatar

VOV.VN -Quyết định được đưa ra sau khi báo chí đưa tin về cuộc họp tối qua (4/3) giữa ngoại trưởng các nước GCC ở Riyadh.

Saudi Arabia, Bahrain và UAE triệu hồi Đại sứ tại Qatar

Saudi Arabia, Bahrain và UAE triệu hồi Đại sứ tại Qatar

VOV.VN -Quyết định được đưa ra sau khi báo chí đưa tin về cuộc họp tối qua (4/3) giữa ngoại trưởng các nước GCC ở Riyadh.

Các nước vùng Vịnh xem xét trừng phạt Hezbollah
Các nước vùng Vịnh xem xét trừng phạt Hezbollah

(VOV) - 6 nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh coi sự có mặt của Hezbollah tại Syria như “một sự can thiệp thô bạo”.

Các nước vùng Vịnh xem xét trừng phạt Hezbollah

Các nước vùng Vịnh xem xét trừng phạt Hezbollah

(VOV) - 6 nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh coi sự có mặt của Hezbollah tại Syria như “một sự can thiệp thô bạo”.

Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom
Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom

Anh cử chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Qatar bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng cửa Đại sứ quán tại Syria
Các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng cửa Đại sứ quán tại Syria

Saudi Arabia, nước có ảnh hưởng lớn tại thế giới Arab đang chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Syria.

Các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng cửa Đại sứ quán tại Syria

Các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng cửa Đại sứ quán tại Syria

Saudi Arabia, nước có ảnh hưởng lớn tại thế giới Arab đang chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Syria.