Không tìm được người thay thế, Thủ tướng Hàn Quốc tiếp tục tại vị

VOV.VN - Quyết định giữ nguyên chức vụ của ông Chung Hong-won được đưa ra sau khi ứng cử viên Moon Chang-keuk rút khỏi đề cử.

Ngày 26/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã quyết định giữ nguyên chức vụ của đương kim Thủ tướng Chung Hong-won - một động thái cho thấy sự bế tắc của bà Park trong việc tìm người ngồi vào “ghế nóng” sau khi hai ứng cử viên cho vị trí này rút khỏi đề cử.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won tiếp tục tại vị (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Yoon Doo-hyun, thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun-Hye đã bác đơn từ chức của ông Chung Hong-won và yêu cầu ông tiếp tục tận tâm cống hiến cho đất nước trên cương vị Thủ tướng. 

Quyết định trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ứng cử viên Thủ tướng Moon Chang-keuk rút khỏi đề cử trong bối cảnh gia tăng những lời chỉ trích liên quan tới bình luận ủng hộ Nhật Bản của ông trong quá khứ.

Ông Moon Chang-keuk, 65 tuổi, một nhà báo kỳ cựu, người trước đó có thời gian làm việc cho tờ JoongAng Ilbo từng xúc phạm nhiều người Hàn Quốc năm 2011 khi phát biểu tại một nhà thờ địa phương, trong đó ông mô tả giai đoạn 1910-1945 Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản cai trị và hệ quả chia cắt 2 miền Nam- Bắc là “ý Chúa”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 24/6, ông Moon cho biết: "Tôi đồng ý với kế hoạch cải cách tận gốc những bất cập còn tồn tại trong bộ máy điều hành đất nước. Tôi cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để thực hiện kế hoạch của bà Park. Mặc dù vậy, tôi tin rằng việc tôi rút lui sẽ là cách tốt nhất để giúp bà vào thời điểm này".

Trước đó, ngay sau khi Thủ tướng Chung Hong-Won xin từ chức vì thảm họa phà Sewol, bà Park đề cử ông Ahn Dai Hee, cựu Chánh án Tòa án Tối cao vào chức vụ này song ông Ahn đã phải rút lui do những cáo buộc liên quan tới lạm quyền.

Việc hai ứng cử viên do đích thân Tổng thống đề cử đều tuyên bố rút lui được cho là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của bà Park nhằm cải tổ bộ máy điều hành đất nước sau thảm họa chìm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc cải tổ nội các nhằm lấy lại lòng tin của người dân
Hàn Quốc cải tổ nội các nhằm lấy lại lòng tin của người dân

VOV.VN - Theo quyết định cải tổ nội các thông báo sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc sẽ thay thế 7 Bộ trưởng, bao gồm Phó Thủ tướng.

Hàn Quốc cải tổ nội các nhằm lấy lại lòng tin của người dân

Hàn Quốc cải tổ nội các nhằm lấy lại lòng tin của người dân

VOV.VN - Theo quyết định cải tổ nội các thông báo sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc sẽ thay thế 7 Bộ trưởng, bao gồm Phó Thủ tướng.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"
Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

VOV.VN -Ông Moon Chang-keuk cáo buộc Nhật Bản cố gắng rút lại lời xin lỗi của mình về vấn đề nô lệ tình dục

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản vụ "nô lệ tình dục"

VOV.VN -Ông Moon Chang-keuk cáo buộc Nhật Bản cố gắng rút lại lời xin lỗi của mình về vấn đề nô lệ tình dục

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”
Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

VOV.VN - Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

VOV.VN - Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ định Thủ tướng mới là người từng làm báo
Tổng thống Hàn Quốc chỉ định Thủ tướng mới là người từng làm báo

VOV.VN - Ông Moon Chang-keuk, một cựu biên tập viên chính của tờ nhật báo JoongAng Ilbo, một trong những tờ báo lớn của Hàn Quốc, được chỉ định làm Thủ tướng.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ định Thủ tướng mới là người từng làm báo

Tổng thống Hàn Quốc chỉ định Thủ tướng mới là người từng làm báo

VOV.VN - Ông Moon Chang-keuk, một cựu biên tập viên chính của tờ nhật báo JoongAng Ilbo, một trong những tờ báo lớn của Hàn Quốc, được chỉ định làm Thủ tướng.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục
Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

VOV.VN - Theo ông Moon, những bình luận của ông trong quá khứ đơn giản là góc nhìn của một nhà báo.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

VOV.VN - Theo ông Moon, những bình luận của ông trong quá khứ đơn giản là góc nhìn của một nhà báo.

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol
Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ
Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ

VOV.VN - Đây được cho là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của bà Park nhằm cải tổ bộ máy điều hành đất nước sau thảm họa phà Sewol.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc rút lui vì vạ miệng trong quá khứ

VOV.VN - Đây được cho là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của bà Park nhằm cải tổ bộ máy điều hành đất nước sau thảm họa phà Sewol.