Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

Ngày hôm nay (10/6), 15 thành viên thủ thủy đoàn trên chiếc phà Sewol chìm ngoài khơi bờ biển Tây Nam Hàn Quốc hôm 16/4 đã bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có cả tội danh giết người.

 

 Một học sinh cầu nguyện cho những người bạn không may thiệt mạng trong thảm họa chìm phà (Ảnh: AP)

 

Theo Reuters, thuyền trưởng Lee Joon-Seok cùng 3 thành viên cao cấp khác trên con phà Sewol bị buộc tội giết người và phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Hai thành viên khác bị buộc tội trốn chạy, bỏ phà, bỏ hành khách đang gặp nạn có thể phải chịu án chung thân. 9 người còn lại bị khởi tố với tội danh thiếu trách nhiệm cũng có thể phải chịu án phạt tù.

Khi thảm họa xảy ra, thuyền trưởng Lee và các thuyền viên trên đã bỏ chạy khỏi phà Sewol trong khi tiếp tục yêu cầu các hành khách “ở yên tại chỗ”. Có 22 trong tổng số 29 thành viên thủy thủ đoàn thoát nạn. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng đã mô tả hành vi bỏ chiếc phà chìm cùng với những hành khách để lên xuồng cứu nạn thoát thân là “hành động giết người”.

Theo ghi nhận của Reuters, phiên tòa diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngay khi viên thuyền trưởng xuất hiện trước tòa, thân nhân của các hành khách phà Sewol hét lên: “Ông ta không phải là thuyền trưởng. Ông ta là kẻ sát nhân”.

Ngay trước phiên tòa, một cuộc ẩu đả cũng đã xảy ra giữa thân nhân hành khách phà Sewol và các nhân viên bảo vệ an ninh. Nhiều người mang theo những biểu ngữ quá khích: “Các vị (những thành viên thủy thủ đoàn bị đưa ra xét xử) không phải là con người, cách các vị cư xử không bằng loài cầm thú”.

AFP dẫn lời luật sư Jason Ha ở Seoul cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, các bị cáo gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuê luật sư bào chữa do phản ứng của dư luận quá dữ dội. Theo ông Jason Ha, “đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn”.

Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang truy lùng doanh nhân Yoo Byung-Eun, người đứng đầu gia đình sở hữu công ty Chonghaejin Marine Co, chủ phà Sewol.

Theo điều tra của nhà chức trách Hàn Quốc, phà Sewol đã trở quá tải và chạy quá tốc độ cho phép khi tai nạn xảy ra. Phà Sewol tải trọng 6.825 tấn chở tổng cộng 476 người bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc ngày 16/4. Ngoài 172 người được cứu sống cùng ngày, tất cả những hành khách còn lại đều được cho là đã chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol
Hàn Quốc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Chính phủ sẽ cung cấp 1,2 triệu won mỗi tháng cho những người không thể trở lại làm việc sau khi mất thân nhân trong vụ chìm phà.

Hàn Quốc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Hàn Quốc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Chính phủ sẽ cung cấp 1,2 triệu won mỗi tháng cho những người không thể trở lại làm việc sau khi mất thân nhân trong vụ chìm phà.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Người thợ lặn thứ 3  tử vong
Vụ chìm phà Hàn Quốc: Người thợ lặn thứ 3 tử vong

VOV.VN - Khi sự cố xảy ra, người thợ lặn bất tỉnh, máu tràn ra từ mắt và mũi.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Người thợ lặn thứ 3  tử vong

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Người thợ lặn thứ 3 tử vong

VOV.VN - Khi sự cố xảy ra, người thợ lặn bất tỉnh, máu tràn ra từ mắt và mũi.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 288
Vụ chìm phà Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 288

VOV.VN - Hơn 130 tàu cứu hộ và khoảng 40 tàu cá vẫn đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm phà.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 288

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 288

VOV.VN - Hơn 130 tàu cứu hộ và khoảng 40 tàu cá vẫn đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm phà.

Tổng thống Hàn Quốc đề cử Thủ tướng mới sau vụ chìm phà
Tổng thống Hàn Quốc đề cử Thủ tướng mới sau vụ chìm phà

VOV.VN - Với động thái này, Bà Park hy vọng sẽ lấy lại được niềm tin của người dân Hàn Quốc sau thảm họa phà Sewol.

Tổng thống Hàn Quốc đề cử Thủ tướng mới sau vụ chìm phà

Tổng thống Hàn Quốc đề cử Thủ tướng mới sau vụ chìm phà

VOV.VN - Với động thái này, Bà Park hy vọng sẽ lấy lại được niềm tin của người dân Hàn Quốc sau thảm họa phà Sewol.

Hàn Quốc hoãn chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà 3 ngày
Hàn Quốc hoãn chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà 3 ngày

VOV.VN - Được biết, các hoạt động tìm kiếm dưới nước không thể khôi phục do sóng vẫn cao 1,5 mét trong đêm 25/5.

Hàn Quốc hoãn chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà 3 ngày

Hàn Quốc hoãn chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà 3 ngày

VOV.VN - Được biết, các hoạt động tìm kiếm dưới nước không thể khôi phục do sóng vẫn cao 1,5 mét trong đêm 25/5.

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292
Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

VOV.VN - Thi thể của 1 hành khách vừa được phát hiện tại cạnh trái của tầng 4 trong chiếc phà 5 tầng.  

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

VOV.VN - Thi thể của 1 hành khách vừa được phát hiện tại cạnh trái của tầng 4 trong chiếc phà 5 tầng.  

Hàn Quốc cắt, mở đường vào chiếc phà đắm tìm 16 người mất tích
Hàn Quốc cắt, mở đường vào chiếc phà đắm tìm 16 người mất tích

VOV.VN - Công việc này sẽ mất khoảng 1 tuần nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Hàn Quốc cắt, mở đường vào chiếc phà đắm tìm 16 người mất tích

Hàn Quốc cắt, mở đường vào chiếc phà đắm tìm 16 người mất tích

VOV.VN - Công việc này sẽ mất khoảng 1 tuần nhưng còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Vụ chìm phà Hàn Quốc chi phối kết quả bầu cử địa phương
Vụ chìm phà Hàn Quốc chi phối kết quả bầu cử địa phương

VOV.VN - Kết quả bầu cử cũng là lời cảnh báo của người dân đối với sự bất lực của Chính phủ trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Vụ chìm phà Hàn Quốc chi phối kết quả bầu cử địa phương

Vụ chìm phà Hàn Quốc chi phối kết quả bầu cử địa phương

VOV.VN - Kết quả bầu cử cũng là lời cảnh báo của người dân đối với sự bất lực của Chính phủ trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng
Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

VOV.VN - Dù ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện khi có biểu hiện khó thở, người thợ lặn đã không thể qua khỏi.

Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

VOV.VN - Dù ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện khi có biểu hiện khó thở, người thợ lặn đã không thể qua khỏi.